Trump muốn "đặt" những kẻ chống phát xít ngang hàng với bọn khủng bố

© AFP 2023 / Nicholas KammÔng Trump phát biểu trước phông biểu tượng Tổng thống Hoa Kỳ có đại bàng hai đầu
Ông Trump phát biểu trước phông biểu tượng Tổng thống Hoa Kỳ có đại bàng hai đầu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Phong trào chống phát xít ở Mỹ có thể được tuyên bố là một tổ chức khủng bố. Về điều này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết vào thứ Bảy, ngày 27 tháng 7, trong tài khoản Twitter của ông.

"Chúng tôi đang xem xét khả năng tuyên bố ANTIFA (phong trào chống phát xít Mỹ), những kẻ cực đoan cánh tả điên khùng hèn hạ đánh vào đầu người bằng gậy bóng chày (chỉ những người không thể đánh trả)  là một tổ chức khủng bố",- người đứng đầu Nhà Trắng viết.

Trump cũng so sánh những kẻ chống phát xít với băng đảng đường phố MS-13 Latinos có nguồn gốc Mỹ La tinh, băng đảng được coi là nguy hiểm nhất ở Hoa Kỳ.

Theo Tổng thống Hoa Kỳ, lệnh cấm phong trào này sẽ giúp cảnh sát dễ dàng hơn trong khi thực hiện công việc của họ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала