Kênh truyền hình Mỹ nhầm lẫn 2 vụ nổ khác nhau ở Nga

© REUTERS / Dmitry DubVụ nổ tại thao trường quân sự ở Nga
Vụ nổ tại thao trường quân sự ở Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Truyền thông Mỹ đã không bỏ qua những vụ nổ nổ ở Nga tuần trước. Vì vậy, chủ đề này đã được kênh truyền hình MSNBC đưa tin. Tuy nhiên, khi nhắc đến tình trạng khẩn cấp ở Severodvinsk, các nhà báo đã chọn bức ảnh từ Achinsk.

“Vụ nổ hạt nhân ở Nga cho thấy nỗ lực chế tạo động cơ tên lửa mới” là tiêu đề của tin tức, được công bố trên trang web của kênh này.

Người dẫn chương trình đã nói về tình trạng khẩn cấp, xảy ra vào ngày 8 tháng 8 tại làng Nenoksa, vùng Arkhangelsk. Tuy nhiên, cùng lúc đó, bức ảnh minh họa lại là hiện trường của một sự cố khác, xảy ra vài ngày trước đó.

Trên thực tế, bức ảnh được chụp vào ngày 5 tháng 8 ở tỉnh Krasnoyarsk. Ở đó, tại làng Kamenka, quận Achinsk, vụ nổ đã xảy ra trong nhà kho quân sự. Tuy nhiên, nhà báo không hề nhắc đến sự kiện này.

Kênh RT đã đưa ra phản ứng với vấn đề này, tuyên bố tin tức cũa hãng truyền thông Mỹ là giả mạo. Sau đó, đến lượt kênh Al Jazeera cũng đưa thông tin sai.

Hai vụ nổ ở Nga

Vào đầu tuần trước, ngày 5 tháng 8, tại Kamenka (tỉnh Krasnoyarsk), một vụ nổ và hỏa hoạn đã xảy ra trong kho chứa đạn dược quân sự. Hậu quả khiến một người chết, nhiều người khác bị thương.

Và vào thứ Năm, ngày 8 tháng 8, tại khu vực khác của Nga - thuộc vùng Arkhangelsk - cũng có một vụ nổ tại thao trường quân sự ở làng Nenoksa. Trường hợp khẩn cấp đã xảy ra trong quá trình thử nghiệm động cơ nhiên liệu lỏng. Vụ việc làm 5 người chết, 13 người khác bị thương.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала