Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ: Quân đội Mỹ rút khỏi Syria sẽ không ở lại Iraq

© AP Photo / Chuck BurtonÔng Mark Esper, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ
Ông Mark Esper, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
DOHA (Sputnik) - Hoa Kỳ dự định sẽ rút quân khỏi Syria về Mỹ, thay vì để họ ở Iraq, người đứng đầu Lầu Năm Góc Mark Esper cho biết trong chuyến thăm Ả Rập Saudi.
"Mục tiêu của chúng tôi là đưa quân đội rút khỏi Syria về Mỹ, cũng như không để họ ở Iraq trong một thời gian dài", - ông Esper nói. Tuyên bố của ông được kênh truyền hình Al-Arabia trích dẫn.
Lầu Năm Góc  - Sputnik Việt Nam
Lầu Năm Góc tiết lộ lý do tại sao Mỹ rút quân đội khỏi phía bắc Syria

Esper lưu ý rằng ông sẽ thảo luận vấn đề này với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Iraq vào thứ Tư.

Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Iraq trước đó đã ra tuyên bố rằng, quân đội Mỹ rút khỏi Syria sang Iraq đã nhận được sự cho phép của chính quyền người Kurd ở Iraq để tạm thời triển khai tại nước này, để từ đó rời khỏi đất nước. Quân đội Iraq cũng đã yêu cầu người Mỹ rời khỏi lãnh thổ nước này.

Trước đó ông Esper cho biết, khoảng một nghìn lính Mỹ, đang rút khỏi khu vực phía bắc Syria, sẽ tới Tây Iraq.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала