Mỹ mở rộng lệnh trừng phạt đối với Iran

© AFP 2023 / Getty Images / Zach GibsonNgoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói rằng các công ty vận tải từ Iran trong danh sách trừng phạt đã tham gia vận chuyển vũ khí hủy diệt hàng loạt và giao vũ khí đến Yemen cho dân quân Iran.

Ông Pompeo nêu lý do mở rộng lệnh trừng phạt chống lại Iran

Iran - Sputnik Việt Nam
Iran tuyên bố sẵn sàng trao đổi tù nhân với Hoa Kỳ

Công ty Mahan Air, vốn đã bị Mỹ trừng phạt vì nghi ngờ "hỗ trợ khủng bố", đã bị đưa vào danh sách bổ sung biện pháp trừng phạt vì "đóng vai trò cụ thể trong việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt", ông Pompeo nói.

"Các công ty vận tải, được liệt kê trong danh sách, đã vận chuyển vũ khí đến Yemen, - Ngoại trưởng Mỹ cho biết.

Hoa Kỳ đã mở rộng lệnh trừng phạt đối với Iran và bổ sung Mahan Air, cũng như hàng chục máy bay của họ, vào danh sách, theo trang web của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

Ngoài ra, Mỹ đã bổ sung một công dân Iran, năm công ty từ Iran, Trung Quốc và UAE, cũng như hai tàu vào danh sách trừng phạt đối với Iran.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала