Tổng thống Trump kêu gọi truyền thông không lan truyền tin đồn về coronavirus

© REUTERS / Jonathan ErnstTổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi truyền thông Mỹ không lan truyền tin đồn về coronavirus và không gieo rắc hoang mang trong dân chúng.

Tin đồn về quy mô của loại virus nguy hiểm

"Điều rất quan trọng là để một số phương tiện truyền thông ngừng lan truyền tin đồn sai lệch và gieo rắc sự sợ hãi và thậm chí hoảng loạn trong xã hội. Thật không thể tin được. Tôi có thể nêu danh họ, nhưng tất cả cũng chỉ là những hãng ấy mà thôi. Tôi nghĩ họ chỉ chạy đuổi theo xếp hạng", - ông nói với phóng viên hôm thứ Bảy.
Cán bộ y tế tại bệnh viện dã chiến ở Công viên Trung tâm New York - Sputnik Việt Nam
«Thật quá mức»: Các bác sĩ Mỹ kể về cuộc chiến chống đại dịch

Buổi sáng ngày hôm đó, tổng thống Mỹ đã viết một tweet quan trọng về kênh truyền hình  CNN, nhưng không nêu rõ chính xác nguyên nhân chỉ trích là gì.

Trước đây ông cũng từng phê phán tờ New York Times và Washington Post.

Tổ chức Y tế thế giới vào ngày 11 tháng 3 đã thông báo sự bùng phát bệnh truyền nhiễm coronavirus mới COVID-19 là đại dịch toàn cầu. Theo dữ liệu mới nhất của WHO, hơn 1,05 triệu trường hợp nhiễm bệnh đã được xác nhận trên thế giới, gần 57 nghìn người đã chết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала