Hải quân Hoa Kỳ đã tìm thấy sự bất thường trong sự lây nhiễm của quân đội trên một hàng không mẫu hạm

Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Dịch bệnh coronavirus trên tàu sân bay của Hải quân Hoa Kỳ Theodore Roosevelt hóa ra là bất thường về mặt thống kê, viết Cơ chế phổ biến.

Điểm bất thường trên tàu sân bay Mỹ

Thực tế là một nửa số quân nhân có kết quả dương tính với xét nghiệm COVID-19 không có triệu chứng của bệnh - đây là những người đàn ông và phụ nữ khỏe mạnh dưới ba mươi tuổi. Cần lưu ý rằng trong cả nước, tỷ lệ người mang mầm bệnh không có triệu chứng là 25% tổng số người mắc bệnh.

Có 8 người bị nhiễm bệnh trên tàu, một người lính chết. Hơn bốn ngàn người đã lên bờ. Một phần của phi hành đoàn của hàng không mẫu hạm vẫn ở trên tàu và đảm bảo hoạt động của các hệ thống tàu.             

Tàu khu trục tên lửa Porter  - Sputnik Việt Nam
Phát hiện trường hợp nhiễm coronavirus trên tàu khu trục Hải quân Hoa Kỳ

Con tàu đang ở căn cứ quân sự ở đảo Guam. Theo quản lý, con tàu vẫn hoạt động bất chấp dịch coronavirus trong thủy thủ đoàn.

Cơ trưởng của hàng không mẫu hạm Brett Crozier trước đó đã bị cách chức sau khi lá thư của ông gửi cho lãnh đạo xuất hiện trên các phương tiện truyền thông với yêu cầu loại bỏ hầu hết phi hành đoàn lên bờ. Ông chỉ trích công khai những lời gay gắt về hành động của thuyền trưởng Bộ trưởng Hải quân Thomas Modley đã đệ trình báo cáo lên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu từ chức, được chấp thuận.

Theo Đại học Johns Hopkins, tổng số trường hợp nhiễm coronavirus tại Hoa Kỳ đã lên tới 890 524 người, trong ngày qua, 28 819 trường hợp mới đã được xác định. 51 017 bệnh nhân tử vong. Hoa Kỳ đứng ở vị trí đầu tiên trong số tất cả các quốc gia trên thế giới cả về số lượng ca bệnh và số ca tử vong do COVID-19.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала