Số ca mắc COVID-19 trên tàu sân bay «Theodore Roosevelt» tăng đến 955 người

© REUTERS / US NavyUSS Theodore Roosevelt
USS Theodore Roosevelt - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Số lượng thành viên thuỷ thủ đoàn của tàu sân bay Mỹ «Theodore Roosevelt» có kết quả xét nghiệm dương tính với coronavirus đã tăng đến 955 người, theo tuyên bố trên trang web của Lực lượng Hải quân Hoa Kỳ.

Tình hình lây nhiễm coronavirus trên tàu sân bay «Theodore Roosevelt»

Tàu khu trục tên lửa Porter  - Sputnik Việt Nam
Phát hiện trường hợp nhiễm coronavirus trên tàu khu trục Hải quân Hoa Kỳ

Trước đó vào thứ Sáu có thông báo kết quả cuộc kiểm tra sức khoẻ với 100% nhân sự của tàu sân bay, phát hiện 840 trường hợp nhiễm coronavirus. Hơn 4.000 người đã được đưa lên bờ trên đảo Guam, cạnh nơi neo đậu của hàng không mẫu hạm. Một phần thủy thủ đoàn gần 5.000 người vẫn ở lại trên tàu để duy trì hoạt động cho các hệ thống của tàu sân bay.

Ngoài ra, Hải quân Hoa Kỳ «tái bố trí» - như nêu trong thông cáo báo chí – số người đã hồi phục. Không thấy nêu lý do. Hôm thứ Hai, có 14 trường hợp hồi phục mặc dù trước đó thông báo con số 88 người.

Trong bệnh viện hiện đang điều trị cho 1 quân nhân có triệu chứng bệnh COVID-19. Trước đó, một trong những thành viên thuỷ thủ đoàn của hàng không mẫu hạm Mỹ đã tử vong vì biến chứng do coronavirus gây ra.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала