Bác sĩ Mỹ nêu bật ba vấn đề trong hệ thống chăm sóc sức khỏe Hoa Kỳ

© REUTERS / Marco BelloNgười phụ nữ vô gia cư trong một cuộc kiểm tra coronavirus tại trung tâm thành phố Miami, Hoa Kỳ
Người phụ nữ vô gia cư trong một cuộc kiểm tra coronavirus tại trung tâm thành phố Miami, Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Tình hình lây lan coronavirus đã làm lộ ra ba vấn đề lớn trong hệ thống chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ. Đây là ý kiến của Margaret Flowers, bác sĩ nhi khoa người Mỹ với 17 năm kinh nghiệm làm việc mà bà chia sẻ với RT.

Vấn đề của hệ thống y tế Hoa Kỳ

"Trước tiên, ở Hoa Kỳ chúng tôi không có hệ thống chăm sóc sức khỏe chung, và hàng chục triệu người không có bảo hiểm y tế. Thứ hai, hóa ra chúng tôi không có hệ thống chăm sóc sức khỏe tập trung. Thứ ba, hệ thống y tế của chúng tôi được xây dựng không chỉ dựa trên cơ sở trợ giúp mọi người, mà còn nhằm thu lợi nhuận", - bác sĩ cho biết.
Nhân viên y tế trong bệnh viện cho bệnh nhân bị nhiễm coronavirus - Sputnik Việt Nam
Cựu cố vấn Tổng thống Mỹ: Không nước nào thể hiện vai trò lãnh đạo trong đại dịch COVID-19

Bà giải thích rằng, lẽ ra phải ngay lập tức tổ chức xét nghiệm và cung cấp cho nhân viên y tế mọi thứ cần thiết.

Thay vào đó, một số tập đoàn cạnh tranh lẫn nhau để "tìm cách kiếm thêm lợi nhuận từ tình huống này", - bà Flowers nói thêm.

Theo dữ liệu mới nhất, tại Hoa Kỳ, số ca nhiễm COVID-19 đã vượt quá 1,4 triệu người, hơn 85 nghìn bệnh nhân tử vong.

© SputnikChẳng thể «tay không bắt giặc» Covid-19: Coronavirus sợ cái gì?
Bác sĩ Mỹ nêu bật ba vấn đề trong hệ thống chăm sóc sức khỏe Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Chẳng thể «tay không bắt giặc» Covid-19: Coronavirus sợ cái gì?
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала