Hoa Kỳ nghi Trung Quốc theo dõi người Mỹ ở châu Phi

Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hoa Kỳ cho rằng Trung Quốc tiến hành theo dõi người Mỹ và người Phi ở châu Phi với sự hỗ trợ của các tòa nhà Chính phủ hoặc những công trình khác do các công ty Trung Quốc xây dựng và tu bổ, như nêu trong báo cáo của Quỹ Heritage, một cơ sở nghiên cứu chính trị của Mỹ.

Tài nguyên dành cho gián điệp

Theo báo cáo, các công ty Trung Quốc đã xây dựng ở châu Phi ít nhất là 186 tòa nhà Chính phủ, tạo lập ít nhất 14 mạng truyền thông nội bộ, cũng như cung cấp máy tính và thiết bị văn phòng cho 35 quốc gia châu Phi. Báo cáo nêu giả thiết rằng tất cả các tài nguyên này đang được sử dụng cho hoạt động gián điệp vì lợi ích của Trung Quốc. 

Lục quân Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản - Sputnik Việt Nam
Truyền thông: dữ liệu về tên lửa mới nhất của Nhật Bản có thể bị tin tặc đánh cắp

«Bắc Kinh gần như chắc chắn sẽ lợi dụng sự tham gia của mình ở châu Phi để theo dõi các nhà hoạt động Mỹ và châu Phi cùng các doanh nhân hàng đầu», - báo cáo của Quỹ nêu nhận xét.

Mối lo ngại của Hoa Kỳ

Hoa Kỳ lo ngại rằng hành động như vậy của CHND Trung Hoa có thể đẩy tăng ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với lục địa Phi, ngầm mở lối truy cập thông tin về các chiến dịch chống khủng bố, tập trận và chiến lược ngoại giao của Hoa Kỳ. Người Mỹ còn e sợ rằng Trung Quốc sẽ có thể tuyển dụng các nguồn thông tin tình báo luồn sâu leo cao trong Chính phủ các nước châu Phi, và cũng sẽ thành trở ngại lớn cho các công ty Mỹ đang tranh đấu vì các khả năng kinh tế của lục địa châu Phi.

Theo báo cáo của Quỹ Heritage, hầu hết các tòa nhà Chính phủ ở Namibia, Angola, Equatorial Guinea, Ghana và Uganda là do người Trung Quốc xây dựng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала