Ở Mỹ ghi nhận hàng chục vụ bạo lực và đe dọa các nhà báo

© AP Photo / John MinchilloNgười biểu tình tại một đồn cảnh sát đang cháy ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Hoa Kỳ
Người biểu tình tại một đồn cảnh sát đang cháy ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Ở Mỹ ghi nhận hàng chục vụ sử dụng bạo lực hoặc đe dọa các nhà báo, Ủy ban bảo vệ các nhà báo (CPJ) có trụ sở tại New York thông báo.

Làn sóng biểu tình và bạo loạn đang lan rộng tại nhiều thành phố của nước Mỹ sau cái chết của công dân Mỹ gốc Phi George Floyd trong tay cảnh sát. Một cảnh sát Mỹ, người quỳ đầu gối chẹn cổ Floyd khi bắt giữ người đàn ông này, đã bị buộc tội sơ ý làm chết người. Đã có nhiều báo cáo về việc cảnh sát đối xử hà khắc với các nhà báo. Phóng viên Sputnik cũng đã chịu khổ trong lúc đưa tin về các cuộc biểu tình ở Minneapolis: phóng viên này đã bị xịt thẳng hơi cay vào mặt ở cự ly gần khi trình thẻ nhà báo của mình.

"Đã có vài chục vụ sử dụng bạo lực và đe dọa, cũng như các vụ bắt giữ nhằm vào các nhà báo đang tác nghiệp đưa tin về các cuộc biểu tình hiện tại ở Mỹ", Ủy ban cho biết trong một khuyến nghị gửi các nhà báo về cách thức đưa tin về các cuộc biểu tình.
Bộ Ngoại giao Nga lên án vụ việc với nhà báo Sputnik ở Minneapolis - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Nga lên án vụ việc với nhà báo Nga ở Minneapolis

Ủy ban Bảo vệ Nhà báo lưu hành các khuyến nghị đối với những đồng nghiệp đang đưa tin về các cuộc biểu tình đang diễn ra. Họ được cảnh báo rằng có thể bị cảnh sát bắn đạn cao su hoặc ném lựu đạn gây choáng vào người. Ngoài ra, những người biểu tình có thể có thái độ thù địch đối với các nhà báo và trong đám đông cần chú ý đến nguy cơ nhiễm coronavirus, CPJ cảnh báo.

"Do mức độ bạo lực gia tăng và các chiến thuật được cảnh sát và người biểu tình sử dụng, các nhà báo tác nghiệp cần phải đeo kính chống mảnh vỡ, mũ bảo hiểm và áo bảo vệ chống dao. Nếu có nguy cơ sử dụng đạn thật, bạn nên cân nhắc việc sử dụng áo chống đạn", CPJ khuyến nghị. Ngoài ra, các nhà báo không nên tác nghiệp một mình. Khi tháo mặt nạ phòng độc, nhà báo cần đeo mặt nạ hoặc khẩu trang y tế loại N95 hoặc FFF2/FFF3, khuyến nghị của CPJ nêu cụ thể.

Do tình trạng sử dụng bạo lực đang phổ biến, các nhà báo nên đưa tin về các cuộc biểu tình từ nóc tòa nhà hoặc ban công, tuy nhiên trong mọi trường hợp phải chú ý luôn ở gần nơi trú ẩn và xem xét khả năng rút lui khẩn cấp. Phóng viên cũng cần giữ liên lạc thường xuyên với bộ phận biên tập.

​Các nhà báo không được đứng lẫn vào đám đông, mà phải ở bên ngoài và trong mọi trường hợp không được đứng giữa cảnh sát và người biểu tình, CPJ khuyến cáo. Tốt nhất là đứng quay lưng vào tường để bảo vệ mình từ phía sau. Rất cần “phán đoán” được ý định của cảnh sát và đám đông, khi họ có khả năng khiêu khích lẫn nhau. Nếu thấy cảnh sát mặc quần áo bảo hộ hạng nặng và dựng khiên chắn, nhà báo nên rút về nơi an toàn. Cũng cần luôn mang thẻ nhà báo theo người và xuất trình ngay khi cảnh sát yêu cầu.

Các nhà báo cũng được cảnh báo về nguy cơ bị lạm dụng tình dục. Để ngăn chặn điều này, nên làm việc theo nhóm và tránh tác nghiệp khi trời tối.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала