Lầu năm góc không ủng hộ việc sử dụng Đạo luật về khởi nghĩa vì bạo loạn

© AP Photo / Francisco SecoBộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington (Sputnik) - Người đứng đầu Lầu Năm Góc Mark Esper nói rằng ông không ủng hộ việc sử dụng Đạo luật khởi nghĩa để huy động quân đội đàn áp bạo loạn.

Đạo luật về khởi nghĩa do bạo loạn

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã công khai thảo luận về  khả năng sử dụng luật này.

Xe quân sự trên đường phố Washington ở Mỹ - Sputnik Việt Nam
Nhà phân tích chính trị: Không thể đối phó với biểu tình ở Mỹ bằng phương pháp thông thường
"Tôi không ủng hộ việc sử dụng Đạo luật về khởi nghĩa", - ông Esper nói trong một cuộc họp báo.

Ở Mỹ, quân đội bị cấm sử dụng vào các mục đích trong nước. Tuy nhiên, có thể sử dụng quân đội nếu áp dụng đạo luật được thông qua từ năm 1807, dùng trong trường hợp xảy ra các cuộc nổi dậy vũ trang

Luật này đã được sử dụng nhiều lần để đàn áp các cuộc bạo loạn quy mô lớn, bao gồm cả vào năm 1967 tại Detroit, năm 1968 ở Chicago và Baltimore, năm 1992 trong thời kỳ xảy ra những vụ đập phá ở Los Angeles.

Làn sóng chống đối và bạo loạn đang quét qua các thành phố nước Mỹ sau cái chết của người Mỹ gốc Phi George Floyd do bị cảnh sát bắt giữ. Một trong những cảnh sát chẹn cổ Floyd trong vụ bắt giữ đã bị khởi tố vì tội giết người do sơ suất.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала