Trump kết thúc "kỷ nguyên những cuộc chiến bất tận" mà Mỹ từng tiến hành

© AP Photo / Alex BrandonTổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Người đứng đầu Nhà Trắng, Donald Trump, nói rằng quân đội Hoa Kỳ sẽ không còn "giải quyết xung đột của nước khác và tham gia khôi phục các quốc gia khác”.

Mỹ sẽ không còn can thiệp vào xung đột của nước khác

Theo ông Trump, Washington sẵn sàng trở lại các nguyên tắc cơ bản theo đó nhiệm vụ chính của người lính là bảo vệ nước Mỹ trước ngoại xâm.

“Chúng ta đang kết thúc kỷ nguyên của những cuộc chiến bất tận”, - FAN trích dẫn lời của nhà lãnh đạo Mỹ nói trước các sinh viên tốt nghiệp học viện quân sự West Point.

Trump nhấn mạnh rằng quân đội Hoa Kỳ không có trách nhiệm giải quyết các cuộc “xung đột cổ xưa ở vùng đất xa xôi mà nhiều người thậm chí chưa từng nghe nói đến”.

Venezuela - Sputnik Việt Nam
Ý kiến: Hoa Kỳ đã vạch ra kế hoạch can thiệp quân sự vào Venezuela
“Chúng ta không phải là cảnh sát của thế giới này, -Tổng thống Mỹ nói thêm. Nhưng hãy để kẻ thù của chúng ta biết rằng, nếu nhân dân ta gặp nguy hiểm, chúng ta sẽ không bao giờ do dự. Quân đội Hoa Kỳ sẽ "chỉ chiến đấu để giành chiến thắng".

Trước đó, Peter Beyer, điều phối viên quan hệ xuyên Đại Tây Dương của Đức và là thành viên của đảng cầm quyền CDU/CSU, đã lên án kế hoạch của Donald Trump rút ​​một phần quân đội Hoa Kỳ ra khỏi đất nước.

Trong những năm gần đây, đội quân thường trực được triển khai ở Cựu Thế giới dưới sự chỉ huy của Ban chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu lên tới 34 500 quân nhân gồm bộ binh, hải quân, hàng không và thủy quân lục chiến.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала