Ông Trump bị cáo buộc bỏ qua những cảnh báo sớm về coronavirus

© AP Photo / Mary AltafferNhân viên Tổ chức nhân đạo quốc tế Samaritan"s Purse và nhân viên y tế bệnh viện dã chiến ở Công viên Trung tâm, New York
Nhân viên Tổ chức nhân đạo quốc tế Samaritans Purse và nhân viên y tế  bệnh viện dã chiến ở Công viên Trung tâm, New York - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Cựu Cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ John Bolton cho rằng nhà lãnh đạo Hoa Kỳ Donald Trump không đối phó được với tình hình dịch bệnh coronavirus trong nước. Ông Bolton đã nói như vậy ngày 24 tháng Sáu trong cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình CNN.
“Chính sách triển khai đã rất không nhất quán ngay từ hồi tháng 1, khi các cố vấn của Nhà Trắng bắt đầu nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề [coronavirus]. Tôi lo ngại rằng chính sách ấy tiếp tục trở thành hình mẫu mà Tổng thống noi theo", - ông Bolton nói.

Theo ông, ngay từ đầu, Tổng thống Mỹ đã “không muốn nghe những tin tức xấu về người bạn của mình, ông Tập Cận Bình”, và cũng sợ làm tổn hại đến thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, vì vậy nên ông đã bỏ qua những lời cảnh báo về hiểm họa dịch bệnh có thể xảy ra.

Donald Trump, Barack Obama - Sputnik Việt Nam
Cựu tổng thống Obama gọi phản ứng của đương kim tổng thống Trump với coronavirus là thảm họa

Ông Bolton nhấn mạnh rằng chính quyền các tiểu bang ở Hoa Kỳ đã có thể kiểm soát được tình hình, tuy nhiên ở cấp liên bang không tập trung đủ nỗ lực để chống lại COVID-19.

Coronavirus SARS-CoV-2 bùng phát vào cuối tháng 12/2019 tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Hiện nay dịch bệnh đã lan rộng ra hầu hết các quốc gia trên thế giới.

Theo số liệu của Worldometer, tính đến ngày 25 tháng 6, ở Hoa Kỳ ghi nhận hơn 2,46 triệu trường hợp nhiễm coronavirus, trong đó có trên 124 nghìn trường hợp tử vong. Mỹ chiếm hơn một phần tư tổng số người nhiễm bệnh trên thế giới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала