Ông Biden cáo buộc Tổng thống Trump phản bội quân đội Hoa Kỳ

© REUTERS / Mary SchwalmỨng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu như một phần của chiến dịch của mình
Ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu như một phần của chiến dịch của mình - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Cựu phó tổng thống Mỹ, đồng thời là ứng viên tổng thống tiềm năng của đảng Dân chủ Joe Biden nói rằng nếu bài báo của New York Times về các liên hệ tình báo Nga với phòng trào Taliban là đúng, thì người đứng đầu quốc gia đương nhiệm Donald Trump đã phản bội quân đội Hoa Kỳ.

Thông tin giả

Trước đó, New York Times, dẫn lời các quan chức tình báo Hoa Kỳ nặc danh, đã đăng tải bài báo cáo buộc rằng tình báo Nga được cho là đã trao phần thưởng cho các chiến binh liên quan đến phong trào Taliban do những cuộc tấn công vào lính Mỹ ở Afghanistan. Hiện vẫn chưa có bằng chứng nào được đưa ra. Đại sứ quán Nga tại Hoa Kỳ yêu cầu chính quyền nước này phản ứng thỏa đáng trước các mối đe dọa đến các nhà ngoại giao do tin tức sai lệch về Nga và Afghanistan. Bộ Ngoại giao gọi báo cáo trên là tin giả. Sau đó, phong trào Taliban cực đoan đã bác bỏ cáo buộc rằng họ được cho là đã nhận tiền từ Nga để thực hiện các cuộc tấn công ở Afghanistan. Nhà Trắng gọi bài báo trên là sai sự thật và tuyên bố rằng lực lượng tình báo không báo cáo bất cứ điều gì với ông Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo tại Nhà Trắng - Sputnik Việt Nam
Trump cáo buộc Biden về các thỏa thuận thương mại tồi tệ và "những cuộc chiến bất tận"
"Tôi cho rằng đó là một cú sốc kinh hoàng với những gì tờ New York Times đưa tin tối qua. Việc New York Times đưa tin rằng tình báo Mỹ đưa ra kết luận rằng quân đội Nga.... đã trao phần thưởng cho nhóm cực đoan ở Afghanistan để giết hại những người lính của chúng tôi... nếu bài báo này trên báo là đúng và ông Trump đã biết về thông tin này trong nhiều tháng... đó là sự phản bội điều thiêng liêng nhất mà quân đội của chúng tôi có", - ông Biden nói.
"Tôi sẽ không bao giờ mong muốn gia đình của những người quân nhân này, ngay cả trong cơn ác mộng, có thể tưởng tượng rằng tổng thống của họ đang nhắm mắt làm ngơ trước việc họ đang trao phần thưởng cho những kẻ đã sát hại người thân yêu của họ", - ông Biden nói thêm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала