Bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ: Những điềm báo «kết quả thảm hại»

© Sputnik / StringerCư dân địa phương tại một trạm bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ ở Manchester, New Hampshire.
Cư dân địa phương tại một trạm bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ ở Manchester, New Hampshire. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ đang chuyển động hướng đến «kết quả thảm hại» trong cuộc bầu cử tháng 11, biên tập viên CNN Chris Cillizza viết, dẫn nguồn từ các cuộc thăm dò và khảo sát nghiên cứu chính trị.

Tại sao bầu cử sẽ kết thúc tồi tệ cho nước Mỹ?

Có ba yếu tố chứng tỏ khả năng kết quả như vậy đối với đảng Cộng hòa. Đầu tiên là sự sụt giảm uy tín trong bảng xếp hạng đánh giá hoạt động của Tổng thống Donald Trump. Ví dụ mà quan sát viên dẫn ra là kết quả cuộc thăm dò chung do The Washington Post và ABC News tiến hành, công bố ngày 17 tháng 7, theo đó chính sách mà Tổng thống Trump thi hành để chống đại dịch coronavirus được ít người ủng hộ - 38%, trong khi vào tháng 5, chỉ số này là 46%... 60% những người tham gia khảo sát hoàn toàn không tán thành các biện pháp mà Tổng thống Trump đưa ra để đối phó với đại dịch. Kết quả như vậy hiển nhiên có lợi cho Joe Biden nhân vật có khả năng là ứng viên từ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống, - biên tập viên CNN nhận xét.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói chuyện với các sinh viên tốt nghiệp học viện quân sự - Sputnik Việt Nam
Ông Trump bình luận về việc ca sĩ nhạc rap Kanye West ra tranh cử tổng thống

Điềm báo đảng Cộng hòa sẽ thua trong cuộc đua tranh

Chống lại đảng Cộng hòa còn có sự kiện thực tế là theo kết quả của cuộc thăm dò do Viện Gallup thực hiện, 50% người Mỹ đứng về phía đảng Dân chủ, trong khi chỉ có 39% công dân tự nhận là người ủng hộ đảng Cộng hòa. Như biên tập viên Chris Cillizza ghi nhận, hồi tháng 1, chỉ số tương ứng của đảng Cộng hòa là 45-47%, chứng tỏ đã có thay đổi nghiêm trọng.  

Ngoài ra, thất bại tiềm ẩn của của đảng Cộng hoà trước đảng Dân chủ còn thể hiện trong kết quả gây quỹ cho chiến dịch bầu cử giành ghế trong Thượng viện Quốc hội. Chẳng hạn,  các ứng viên của đảng Dân chủ trong quý II năm 2020 đã huy động được 67,3 triệu USD cho mục đích này, còn đảng Cộng hòa thấp kém hơn đến 20,5 triệu USD.

Donald Trump: Sai lầm trong chính trị sẽ dẫn đến thất bại

Những yếu tố kể trên thu hút sự chú ý của nhiều quan sát viên, nhà phân tích và tổ chức chính trị nổi tiếng, biên tập viên Chris Cillizza nhắc nhở, dẫn ra quan điểm của một số tác giả và chuyên viên tư vấn chính trị, những người đã lên tiếng thiên về ủng hộ đảng Dân chủ.

Vladimir Putin và Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Nga biết sẽ có những cáo buộc mới từ Hoa Kỳ vì bầu cử Tổng thống năm 2020
«Đúng, mọi thứ có thể thay đổi từ hôm nay đến ngày 3 tháng 11. Nhưng tính đến sự khăng khăng ngoan cố của Trump không chịu thừa nhận sai lầm của ông ta trong cuộc chiến chống đại dịch coronavirus và sự bùng phát lây nhiễm bệnh hiện tại ở một số bang đông dân, thì bước ngoặt về sự ủng hộ dường như rất khó xảy ra», - quan sát viên Cillizza kết luận.

Tháng 11 năm nay tại Hoa Kỳ, ngoài việc tiến hành bầu cử Tổng thống, còn sẽ có cuộc bầu cử nghị viện thường kỳ, cần bầu chọn toàn bộ 435 nghị sĩ Hạ viện và bầu lại 35 Thượng nghị sĩ. Ngoài ra, tại 11 bang và hai vùng lãnh thổ chưa hợp nhất (Samoa thuộc Mỹ và Puerto Rico) sẽ tổ chức cuộc bầu cử Thống đốc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала