Một triệu USD cho mỗi đứa con. Tân ứng cử viên tổng thống Mỹ đang chuẩn bị điều gì

© REUTERS / Randall HillRapper Kanye West trong cuộc họp chiến dịch đầu tiên của mình
Rapper Kanye West trong cuộc họp chiến dịch đầu tiên của mình - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Những tiết lộ về gia đình, nước mắt và bình luận về việc phá thai - đó là những ấn tượng về lần xuất hiện công khai đầu tiên của tân ứng cử viên tổng thống Mỹ, rapper Kanye West. Ông chỉ mới được đưa vào danh sách ở Oklahoma, nhưng chiến dịch bầu cử ngông cuồng đã bắt đầu.

Trong khi đó, các ứng viên cạnh tranh thực sự là Joe Biden và Donald Trump đang trong cuộc chạy đua ngày càng khó lường.

Ca sĩ Beyoncé và chồng Jay Z. - Sputnik Việt Nam
Kanye West đề nghị Jay-Z ra ứng cử cho chức phó tổng thống

Chiến dịch tran cử lớn và sự thừa nhận

Rapper, nhà sản xuất kiêm nhà thiết kế Mỹ Kanye West, người giữ kỷ lục về số lượng giải Grammy - 21 giải thưởng, nhạc sĩ bán chạy nhất, thường xuyên có tên trong danh sách của Forbes, là một trong những người có ảnh hưởng nhất trên thế giới theo đánh giá của tạp chí Time. Bây giờ Kanye đang nhắm đến chức vụ tổng thống Mỹ.

Chiến dịch tranh cử được khởi động rầm rộ với cuộc mít tinh ở Charleston, Nam Carolina. Ứng cử viên trông có vẻ ngông cuồng: chiếc áo phông đen đơn giản và áo chống đạn, với con số 2020 được cạo ở phía sau đầu. Ông ta phát biểu trước khán giả không cần dùng micro. Chủ đề phát biểu nói về việc phá thai và nghệ sĩ bật khóc. Ông nhớ lại rằng người cha "quá bận rộn" và người mẹ muốn bỏ thai.

"Và tôi gần như đã tự tay giết chết con gái mình", rapper thừa nhận. Khi vợ ông, ngôi sao của chương trình truyền hình Kim Kardashian, mang thai, ông tự hỏi có nên bỏ con hay không. Với vẻ xúc động, rapper đã đề xuất "một triệu đô la cho tất cả những người có con".

Ngày hôm sau, ông ta nói rằng Kardashian đã tìm sự giúp đỡ từ bác sĩ để nhốt chồng ở nhà. Đầu tháng 7, trích dẫn người trong cuộc, TMZ viết: Người thân của West lo lắng, liệu chứng rối loạn lưỡng cực của ông ta có trở nên tồi tệ hơn không. Trước đó, nghệ sĩ nói rằng không phải lúc nào ông ta cũng uống thuốc điều trị bệnh tâm thần.

© REUTERS / Randall HillNghệ sĩ hip-hop người Mỹ Kanye West trong cuộc gặp với những người ủng hộ với tư cách là ứng cử viên tổng thống
Một triệu USD cho mỗi đứa con. Tân ứng cử viên tổng thống Mỹ đang chuẩn bị điều gì - Sputnik Việt Nam
Nghệ sĩ hip-hop người Mỹ Kanye West trong cuộc gặp với những người ủng hộ với tư cách là ứng cử viên tổng thống

Các nhà hoạt động bảo vệ quyền lợi người Mỹ gốc Phi có phản ứng trái chiều với phương Tây, mặc dù một số người cho rằng ông ta sẽ chiếm mất số phiếu của từ cử tri da đen của Joe Biden. Nhưng "ứng cử viên Schrödinger" chính xác sẽ được đề cử như thế nào là một câu hỏi lớn. Chiến dịch tranh cử của ông ta quá giống với việc quảng bá một album mới.

Khởi đầu từ đoạn cuối

Kanye tuyên bố ý định tranh cử vào ngày quốc khánh 4/7. Người trước đây hâm mộ Donald Trump đã chối bỏ tổng thống đương nhiệm với dòng chữ: "Tôi đang cởi chiếc mũ đỏ (biểu tượng ủng hộ Trump).

Hiện giờ trong danh sách của Ủy ban bầu cử liên bang có 1144 người nộp đơn. Trong số đó có tên của rapper - Kanye Dees Nuts West, cũng như một người nào đó có tên là "Mẹ của bạn".

© AP Photo / Evan VucciRapper Kanye West.
Một triệu USD cho mỗi đứa con. Tân ứng cử viên tổng thống Mỹ đang chuẩn bị điều gì - Sputnik Việt Nam
Rapper Kanye West.

Bất cứ ai cũng có thể nộp đơn cho Ủy ban bầu cử. Hình thức rất đơn giản, không cần kinh nghiệm về chính trị, nhưng có một quy tắc là phải quyên góp 5000 USD cho chiến dịch tranh cử. Ủy ban Liên bang chủ yếu kiểm soát các khoản tài trợ,  kiểm tra và sàng lọc các nhân vật khác thường. Đó là nhiệm vụ của các chi nhánh khu vực.

Quy tắc bầu cử ở các bang cũng khác nhau. Ví dụ, tại Florida, việc đăng ký các ứng cử viên đã kết thúc, trong khi nhiều bang khác thì sắp hoàn tất.

Rapper Kanye West đội mũ lưỡi trai có nội dung Hãy làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại tại cuộc gặp với Donald Trump năm 2018 - Sputnik Việt Nam
Kanye West đăng ký tranh cử tổng thống Hoa Kỳ

Lọt vào danh sách bang là bước đầu tiên hướng tới nhiệm kỳ tổng thống. Để làm điều này, cần thu thập đủ số lượng chữ ký nhất định hoặc trả một khoản chi phí. West đã làm điều này ở bang Oklahoma – ông ta góp 35 000 USD.

Nếu rapper thực sự nộp đơn vào Ủy ban Liên bang (có những hoài nghi về điều này), ông ta phải tiết lộ tài chính của mình cho công chúng biết trong vòng một tháng. Thông thường, sau đó người ta chuyển sang tuyên truyền. Tuy nhiên, nhạc sĩ đã khởi đầu từ đoạn cuối - phát biểu trước công chúng.

Các ứng cử viên thực sự

Trong khi đó, đảng viên Dân chủ Joe Biden và đảng viên Cộng hòa Donald Trump đang chuẩn bị cho cuộc chạy đua. Họ chính thức được đề cử vào tháng 8 sau đại hội đảng. Các sự kiện xã hội cho đến nay đã bị hoãn lại do tình trạng dịch bệnh khẩn cấp.

© AP Photo / Matt Rourke / Patrick SemanskyẢnh kết hợp của cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump
Một triệu USD cho mỗi đứa con. Tân ứng cử viên tổng thống Mỹ đang chuẩn bị điều gì - Sputnik Việt Nam
Ảnh kết hợp của cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Trong bối cảnh đại dịch vẫn căng thẳng ở Hoa Kỳ, chỉ số xếp hạng của nguyên thủ quốc gia đã giảm xuống. Đối thủ của Donald Trump đang nổi lên, thậm chí ở các bang được coi là hay dao động - kết quả bầu cử phần lớn phụ thuộc vào các bang này. Chẳng hạn, ở bang Pennsylvania, Joe Biden được 52% cử tri ủng hộ, còn Donald Trump – chỉ 42%.

Theo cuộc thăm dò của New York Times/Siena College, khoảng cách trung bình giữa hai ứng viên là 10%. Theo Fox News, tỷ lệ chênh lệch về mức độ phổ biến giữa Biden và Trump là 8%: 49 và 41. CNN đã tổng kết rằng 55% số cử tri hiện nay đang ủng hộ Biden.

Kanye West - Sputnik Việt Nam
Ông Trump khen ngợi ưu điểm của Kanye West so với Joe Biden

Đại diện của cả hai ứng viên đang đang cố gắng một cách tuyệt vọng để làm mất uy tín đối thủ của họ. Ngày hôm qua, đảng Dân chủ tuyên bố chuẩn bị một cuộc tấn công thông tin tại Quốc hội, yêu cầu FBI tổ chức họp báo và cảnh báo tất cả nghị sĩ. Mối đe dọa được cho là có liên quan đến âm mưu phá hoại chiến dịch của Biden từ phía các lực lượng gần Nga.

Trump bị chỉ trích vì các biện pháp chống coronavirus thất bại, vì ủng hộ ý tưởng đề cao người da trắng, không sẵn sàng cải cách ngành cảnh sát trong tình trạng bất ổn, vì quá thân thiện với các đối thủ chiến lược và "những kẻ xét lại", tức là Nga và Trung Quốc.

Biden thì bị nhắc đến trong các vụ quấy rối và bị nghi ngờ mắc chứng mất trí nhớ tuổi già (ông ta đã 78 tuổi). Ngoài ra, các đối thủ của Biden đang khuấy động vụ bê bối về quan hệ xấu xa của cựu phó tổng thống với Ukraina.

Nhưng các cuộc thăm dò không phản ánh tình trạng thực sự của vấn đề. Cử tri không phải lúc nào cũng trả lời trung thực và ý kiến ​​của họ thay đổi tùy theo tình huống. Còn tình hình trong nước thì không hề yên ổn: kinh tế suy giảm, dịch bệnh hoành hành, các cuộc biểu tình liên tục diễn ra, kèm theo việc phá hủy tượng đài các nhân vật lịch sử. Trong điều kiện như vậy, thật khó để nói ai có nhiều cơ hội thắng cử nhất.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала