Ông Biden gọi ông Trump là "Tổng thống phân biệt chủng tộc đầu tiên" ở Mỹ

© AP Photo / Terry AsheСенатор Джо Байден
Сенатор Джо Байден  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Ứng cử viên Tổng thống Mỹ đại diện Đảng Dân chủ Joe Biden gọi người đứng đầu Hoa Kỳ hiện nay thuộc Đảng Cộng hòa là "nhân vật phân biệt chủng tộc đầu tiên được bầu làm Tổng thống".

Trong cuộc họp trực tuyến với cử tri mới đây, ông Biden được hỏi ông nghĩ sao về việc ông Trump gọi coronavirus là "virus Trung Quốc" hoặc "virus Vũ Hán". Trả lời câu hỏi trên, chính trị gia nói rằng Tổng thống đang gieo rắc chủ nghĩa phân biệt chủng tộc”.

"Cách ông ấy đối xử với mọi người dựa trên màu da, nguồn cội dân tộc, quê hương bản quán của họ là hết sức tệ hại", - ông Biden nói.
"Chưa có một Tổng thống nào thuộc Đảng Cộng hòa làm như thế. Cũng không có một Tổng thống nào của Đảng Dân chủ như vậy. Chúng ta có những kẻ phân biệt chủng tộc, họ từng tồn tại. Họ từng cố gắng để được bầu làm Tổng thống (Hoa Kỳ). Ông ta là người đầu tiên làm được điều đó", - ông Biden nói thêm.

Đáp lại tuyên bố của ông Biden, một số người trên mạng truyền thông xã hội nhắc lại rằng một số tổng thống Mỹ, bao gồm cả vị đầu tiên - George Washington, từng là chủ sở hữu nô lệ, vị Tổng thống thứ 28 thuộc Đảng Dân chủ Woodrow Wilson (1913-1921) cũng đã ủng hộ phân biệt chủng tộc, vì lẽ đó nên vào tháng 6 tên ông đã bị xóa khỏi tên trường cao đẳng thuộc Đại học Princeton.

Tổng thống Donald Trump tại một cuộc họp tại Nhà Trắng ở Washington - Sputnik Việt Nam
Khi tìm từ “phân biệt chủng tộc” trên Twitter, tài khoản đầu tiên là Trump

Ông Trump bị cáo buộc có tư tưởng phân biệt chủng tộc

Trước đó, ông Trump và các thành viên trong chính phủ của ông đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc về phân biệt chủng tộc, và cách gọi "virus Trung Quốc", hay "virus Vũ Hán" được giải thích là gọi theo xuất xứ.

Nhà lãnh đạo Mỹ bị cáo buộc tội phân biệt chủng tộc trong chiến dịch bầu cử năm 2015-2016.

Căng thẳng xung quanh vấn đề phân biệt chủng tộc ở Mỹ đã leo thang nghiêm trọng kể từ sau cái chết của công dân Mỹ gốc Phi George Floyd trong tay cảnh sát ở thành phố Minneapolis vào cuối tháng 5. Từ đó trên khắp đất nước đã nổ ra những cuộc biểu tình rầm rộ, ở một số nơi còn biến thành bạo loạn hiện nay vẫn đang tiếp diễn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала