Trump nói đùa buộc tội Nga gây ra bạo loạn ở Mỹ

© AP Photo / Matt RourkeTổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump
Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Vào ngày 28 tháng 7, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nói đùa trên trang Twitter của mình về cảm giác tội lỗi của Nga trong tình trạng bất ổn ở Hoa Kỳ.

"Đổ lỗi cho Nga vì điều này!"

Tổng thống Mỹ kêu gọi dân biểu Jerry Nadler, người gọi bạo lực trong phong trào Antifa là một huyền thoại. Theo ông Trump, các thành viên của tổ chức này là "vô chính phủ" và hoạt động bất hợp pháp.

"Jerry, hãy đổ lỗi điều này cho Nga, Nga, và nước Nga!" - người đứng đầu nhà nước nói đùa.

Trump và phong trào Antifa

Ngày 30 tháng 5, người đứng đầu Nhà Trắng nói các cuộc biểu tình diễn ra ở nước này không liên quan gì đến công lý và đang được lãnh đạo bởi "Antifa và các phe cực hữu khác". Ngày hôm sau, Trump đã tweet Hoa Kỳ đánh giá phong trào Antifa là một tổ chức khủng bố.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ kêu gọi các thống đốc hành động cứng rắn ở các bang của họ, và đe dọa sẽ đưa quân đội vào những khu vực mà chính quyền địa phương từ chối sử dụng Vệ binh Quốc gia. Tổng thống Hoa Kỳ gọi các cuộc bạo loạn là các hành động khủng bố trong nội bộ đất nước và tội ác chống lại loài người. 

© Ảnh : Twitter screenshotNgười biểu tình thuộc phong trào Antifa ở Portland
Trump nói đùa buộc tội Nga gây ra bạo loạn ở Mỹ - Sputnik Việt Nam
Người biểu tình thuộc phong trào Antifa ở Portland
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала