Phó tổng thống tiềm năng của Mỹ được coi là cơn ác mộng của đương kim tổng thống Trump

© REUTERS / CARLOS BARRIAThượng nghị sĩ California Kamala Harris
Thượng nghị sĩ California Kamala Harris - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thượng nghị sĩ California Kamala Harris, người được ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden chọn làm phó tổng thống tiềm năng của mình, sẽ là cơn ác mộng đối với Tổng thống đương nhiệm Donald Trump, các chuyên gia được The Independent phỏng vấn cho biết.

Thách thức lớn đối với tổng thống Trump

Theo ý kiến của một cựu nhân viên trong ủy ban của Trump, «cuộc chiến» với Harris sẽ đặt ra thách thức lớn đối với tổng thống. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp giao ban tại vườn hoa hồng gần Nhà Trắng ở Washington - Sputnik Việt Nam
Ông Trump cáo buộc ông Biden xúc phạm người Mỹ gốc Phi

“Đây có vẻ là kịch bản tồi tệ nhất đối với Donald Trump, bởi vì người ta biết rằng ông ấy là một người không ưa phụ nữ và phân biệt chủng tộc”, - chuyên gia lưu ý.

Theo  lời ông, sự không ưa thích của người đứng đầu Hoa Kỳ đối với phụ nữ da đen và người Mỹ gốc Phi nói chung sẽ chỉ tăng lên vì Harris.

Đồng thời, nhóm của Trump vẫn sẽ phải kiềm chế các cuộc tấn công của họ vào phó tổng thống bị cáo buộc để không làm các cử tri gốc Phi xa lánh.

Không thể đoán trước do “không thích phụ nữ” 

Có khả năng, do ngày càng không thích mối quan hệ song phương Biden-Harris, Trump sẽ bắt đầu hành động hung hăng và khó đoán hơn. Do đó, sự thiếu kỷ luật từ phía Trump có thể cản trở đáng kể để ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. 

© REUTERS / CARLOS BARRIAỨng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden và Thượng nghị sĩ California Kamala Harris
Phó tổng thống tiềm năng của Mỹ được coi là cơn ác mộng của đương kim tổng thống Trump - Sputnik Việt Nam
Ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden và Thượng nghị sĩ California Kamala Harris

Mặt khác, đội Trump đã cố gắng chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại Harris, vì tin đồn về khả năng được đề cử của bà đã lan truyền trong một thời gian dài.

“Họ biết phải làm gì với nó”, cựu phó Thống đốc bang Maryland, từ Đảng Cộng hòa Michael Steele nói.

Đồng thời, ông kêu gọi tổng thống và các nhân viên của ông không nên để tâm đến các cuộc tấn công vào Harris, mà hãy tập trung trực tiếp vào Biden.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала