Ông Pence: người dân Hoa Kỳ không cần lựa chọn giữa cảnh sát và người Mỹ gốc Phi

© REUTERS / Kevin LamarquePhó Tổng thống Pence
Phó Tổng thống Pence - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Người dân Hoa Kỳ không cần phải lựa chọn sự ủng hộ giữa cảnh sát và người Mỹ gốc Phi”, Phó Tổng thống Mike Pence phát biểu.
"Nhân dân Mỹ biết rằng chúng ta không cần phải lựa chọn giữa sự ủng hộ của các cơ quan bảo vệ pháp luật và sự ủng hộ của người Mỹ gốc Phi để cải thiện chất lượng cuộc sống ở các thành phố và làng mạc nước ta. Kể từ những ngày đầu của chính phủ hiện nay, chúng tôi đã làm được cả điều này lẫn điều kia. Và chúng tôi sẽ tiếp tục làm cả hai điều đó trong bốn năm nữa ở Nhà Trắng",- ông Pence nói trong một bài phát biểu tại đại hội của đảng Cộng Hòa theo hình thức trực tuyến.

Ông cũng nhắc lại lập trường về vấn đề cảnh sát của ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden, đối thủ chính của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử sắp tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp giao ban tại vườn hoa hồng gần Nhà Trắng ở Washington - Sputnik Việt Nam
Ông Trump cáo buộc ông Biden xúc phạm người Mỹ gốc Phi

Ông Pence trích dẫn nhận xét của ông Biden về nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống trong nước và ý định của ông này muốn cắt giảm kinh phí cấp cho các cơ quan bảo vệ pháp luật.

"Có một sự thật cay đắng là các bạn sẽ không được an toàn ở nước Mỹ của ông Joe Biden. Với Tổng thống Trump, chúng tôi sẽ sát cánh bên những người đứng ở phòng tuyến xanh mỏng manh cùng với cảnh sát, và chúng tôi sẽ không cắt nguồn kinh phí cấp cho lực lượng cảnh sát - không phải bây giờ, và sẽ không bao giờ”, - vị Phó Tổng thống nhấn mạnh.
Đọc thêm:
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала