Ông Trump cáo buộc đảng Dân chủ tiến hành chiến dịch tranh cử bẩn thỉu

© REUTERS / Sarah SilbigerTổng thống Hoa Kỳ Donald Trump
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng đảng Dân chủ đang tiến hành một chiến dịch tranh cử bẩn thỉu. Nhà lãnh đạo nước Mỹ thông báo điều này trong một cuộc họp báo, mà bản ghi phát biểu của ông được đăng trên trang Twitter của Nhà Trắng.
“Họ chơi bẩn, và thủ đoạn bẩn nhất có thể là 80 triệu lá phiếu mà cử tri không yêu cầu. Đơn giản là chúng được gửi đi khắp cả nước - 80 triệu lá phiếu. Tôi gọi đó là những lá phiếu không được yêu cầu. Đây sẽ là chiến dịch bẩn thỉu nhất”, - ông Trump nói.

Người đứng đầu nước Mỹ cũng nhắc lại chiến dịch bầu cử năm 2016 và lưu ý rằng "phe đảng Dân chủ đã theo dõi" chiến dịch tranh cử của ông, và "Biden và Obama có can dự" vào việc này. Theo Tổng thống, cựu nhân viên tình báo Anh Christopher Steele đã lập một “hồ sơ dối trá về ông, mà sau đó đã chứng minh đó là hồ sơ hoàn toàn giả mạo”, còn người này được cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và đảng Dân chủ trả tiền và lợi dụng bất hợp pháp.

“Tổng thống Obama và ngài Biden - là Joe Ngái ngủ đó - biết chuyện gì đang xảy ra. Họ đã tiến hành theo dõi chiến dịch của tôi và đã bị bắt quả tang. Nếu đảng Cộng hòa làm điều này, hẳn sẽ phải ngồi tù 50 năm vì tội phản bội”, - ông Trump nói.

Năm 2015, những người ủng hộ đảng Dân chủ và những người phản đối ứng cử viên tổng thống Donald Trump khi đó đã thuê công ty nghiên cứu GPS Fusion của Glenn Simpson lập hồ sơ tiêu cực về Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Ông Trump tuyên bố làm việc với Nga còn dễ dàng hơn với các thành viên Đảng Dân chủ

Về sau thì Steele, người đứng đầu công ty London của các cựu nhân viên tình báo Anh, đã tham gia vào công việc này. Sau đó, cổng thông tin BuzzFeed đã công bố một hồ sơ, trong đó người ta cáo buộc rằng "các điệp viên Nga" có thông tin tố giác ông Trump. Tuy nhiên sau đó Steele thừa nhận rằng báo cáo của ông ta dựa trên những dữ kiện chưa được kiểm chứng thu thập từ những người dùng Internet ngẫu nhiên.

Cuối tháng 3 năm ngoái, công tố viên đặc biệt của Mỹ Robert Mueller không tìm thấy bằng chứng nào về việc ông Donald Trump thông đồng với Nga. Bản báo cáo được phát hành vào ngày 18 tháng 4 năm 2019. Bộ trưởng Tư pháp William Barr cũng khẳng định nhà lãnh đạo Mỹ không có bất kỳ lỗi nào.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала