Ông Trump cho rằng hiện tượng nóng lên toàn cầu sẽ tự rút lui

© REUTERS / Sarah SilbigerTổng thống Hoa Kỳ Donald Trump
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tin chắc rằng hiện tượng nóng lên toàn cầu sẽ tự rút lui.
"Trời sẽ trở nên lạnh hơn. Chỉ quan sát sẽ thấy. Tôi không nghĩ rằng khoa học thực sự biết được", - ông Trump nói hôm thứ Hai tại cuộc họp với lãnh đạo bang California, nơi nạn cháy rừng đang hoành hành.

Lời nói của ông đã được các phóng viên chuyên trách đưa tin về Nhà Trắng lan truyền.

Hỏa hoạn ở California

Trước đó có thông tin các vụ cháy ở California đã làm 22 người thiệt mạng. Theo cơ quan cứu hỏa của bang, đã có 29 vụ cháy lớn xảy ra vào những ngày nghỉ cuối tuần qua, còn tính trong vài tuần gần đây lửa đã phá hủy hơn 4.000 ngôi nhà, thiêu rụi hơn 1,2 triệu ha. Nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn được cho là do biến đổi khí hậu.

Ngôi nhà cháy trong đám cháy rừng ở California - Sputnik Việt Nam
Biển lửa: 367 đám cháy cùng một lúc ở California

Cơ quan Khí tượng quốc gia Mỹ trước đó đưa tin, vào ngày 16/8, tại khu vực vườn quốc gia Thung lũng Chết ở California đã ghi nhận nhiệt độ cao có thể là mức kỷ lục đối với bang này là 54,4 độ C. Theo dự đoán của các nhà khí tượng, làn sóng nhiệt sẽ tiếp tục di chuyển dọc theo bờ biển phía Tây nước Mỹ. Nắng nóng đã khiến lưới điện của California quá tải, dẫn đến tình trạng mất điện. Do tình trạng nắng nóng và hỏa hoạn bất thường nên ngày 18 tháng 8 Thống đốc Gavin Newsom đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn bang.

Dưới thời Tổng thống Trump, Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận đã được 197 nước tham gia. Thỏa thuận đó được thông qua vào ngày 12 tháng 12 năm 2015 tại Paris và có hiệu lực vào ngày 4 tháng 11 năm 2016. Văn bản nhằm tăng cường ứng phó toàn cầu trước mối đe dọa về tình trạng biến đổi khí hậu. Vào tháng 8 năm 2017, Hoa Kỳ đã thông báo cho LHQ về ý định rút khỏi hiệp định này.

Hiệp định Paris nhằm mục đích không để nhiệt độ Trái đất vào cuối thế kỷ này tăng hơn hai độ C (tốt nhất là chỉ tăng 1,5 độ C) so với thời kỳ tiền công nghiệp (giữa thế kỷ 19).

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала