Nhà chức trách Mỹ muốn tước trình duyệt Chrome của Google

© AP Photo / Marcio Jose SanchezGoogle headquarters in Mountain View, Calif. 2013
Google headquarters in Mountain View, Calif. 2013 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Google có thể mất trình duyệt Chrome và một phần hoạt động kinh doanh quảng cáo của mình, theo tin tức trên kênh truyền hình 360.

Cần lưu ý rằng trước đó Bộ Tư pháp và Cơ quan Tổng Công tố Hoa Kỳ đã quyết định đệ đơn kiện Google như một phần của cuộc điều tra chống độc quyền đối với công ty này.

Theo Politico, nhà chức trách Mỹ bằng cách này muốn làm suy yếu ảnh hưởng của Google, công ty hiện đang thống trị thị trường quảng cáo trực tuyến.

Google - Sputnik Việt Nam
Mỹ mở cuộc điều tra chống lại dự án y tế của Google

"Vụ kiện đang chờ xử lý nảy sinh do Google và các đối thủ nặng ký khác - Facebook, Amazon và Apple - đối mặt với sự chú ý ngày càng tăng từ phía các thành viên đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ về các vấn đề như chèn ép đối thủ cạnh tranh, thu thập dữ liệu cá nhân của người dùng và truyền bá thông tin sai lệch trong cuộc đua tranh cử tổng thống", - tờ báo viết.

Theo ông, vụ kiện này nhằm mục tiêu làm suy yếu quyền lực của Google đối với lĩnh vực quảng cáo và tìm kiếm trên Internet.

Vào ngày 30 tháng 9 được biết Trung Quốc đang chuẩn bị mở một cuộc điều tra chống độc quyền đối với Google. Công ty bị cáo buộc lợi dụng vị thế thống lĩnh của hệ điều hành Android trên thị trường để chèn ép các đối thủ cạnh tranh.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала