Nhà dịch tễ học nói gần như toàn bộ lãnh thổ Hoa Kỳ trở thành điểm nóng COVID-19

© REUTERS / LUCY NICHOLSONCoronavirus ở Hoa Kỳ
Coronavirus ở Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Gần như toàn bộ lãnh thổ Hoa Kỳ đang trở thành điểm nóng lây nhiễm coronavirus, Michael Osterholm, nhà dịch tễ học, thành viên nhóm làm việc COVID-19 của Joe Biden cho biết.

Coronavirus ở Hoa Kỳ

"Điều quan trọng là phải hiểu rằng gần như toàn bộ (lãnh thổ) Hoa Kỳ trở thành điểm nóng, có nghĩa là trong thực tế không còn điểm nóng (cụ thể) nữa, mọi nơi đều là như vậy (điểm nóng)", Osterholm nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Guardian.

Hội đồng Bảo an LHQ - Sputnik Việt Nam
Đại diện thường trực của Trung Quốc tuyên bố rằng Mỹ đã tạo ra quá nhiều vấn đề cho cả thế giới
Ông nhấn mạnh: “Chúng ta phải làm mọi thứ có thể để giảm tác động của coronavirus lên xã hội chúng ta.

Trước đó, nhóm của Joe Biden, người mà theo báo chí đưa tin, được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ, đã nêu tên thành phần nhóm công tác chống COVID-19, gồm 13 người.

Theo Đại học Johns Hopkins, tổng hợp dữ liệu từ chính quyền liên bang và địa phương, cũng như các phương tiện truyền thông và các nguồn mở khác, hơn 10,7 triệu trường hợp nhiễm coronavirus đã được phát hiện ở Hoa Kỳ kể từ đầu vụ dịch, hơn 244 nghìn người đã chết. Hơn 4 triệu người đã khỏi bệnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала