Tại sao các cơ quan tài chính Hoa Kỳ sa lầy trong xung đột

© REUTERS / Yuri GripasBộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang sa lầy trong xung đột với Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Bộ yêu cầu cắt giảm một phần các chương trình cho vay ưu đãi và phải đối mặt với cáo buộc phá hoại, Kommersant viết.

Xung đột trong hệ thống tài chính Hoa Kỳ

Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin khuyến nghị trước ngày 31 tháng 12 phải trả lại 455 tỷ USD chưa sử dụng, lẽ ra được phân bổ cho các khoản tín dụng ưu đãi. Theo ông Mnuchin, bước đi như vậy sẽ cho phép Quốc hội phân phối lại quỹ.

Bank of America - Sputnik Việt Nam
Mỹ đối mặt với nguy cơ kinh tế đình trệ

Tuy nhiên, Phó chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ Neil Bradley đã chỉ trích ý tưởng này, đồng thời lưu ý rằng doanh nghiệp cần sự hỗ trợ đầy đủ của chính phủ. Ông nói, việc chấm dứt bất ngờ các chương trình cho vay khẩn cấp từ Fed sẽ là quá sớm và không cần thiết. Fed cho biết họ muốn tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế.

Các đại diện của Đảng Dân chủ cho rằng hành động của Mnuchin có động cơ chính trị. Họ cáo buộc ông ta về tội "phá hoại kinh tế" và mong muốn "gây hại Tổng thống đắc cử Joe Biden."

Chương trình cho vay ưu đãi của Mỹ

Mùa xuân này, Fed đã khởi động chương trình cho vay kinh doanh ưu đãi trị giá 2,3 nghìn tỷ USD - con số này gấp rưỡi GDP của Nga trong năm 2019. Khoảng 600 tỷ đã được phân bổ để hỗ trợ các doanh nghiệp quy mô vừa. Gần 850 tỷ đô la để hỗ trợ các khoản vay cho các doanh nghiệp lớn, 500 tỷ đô la khác đã được chuyển để mua trái phiếu địa phương.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала