Ông Trump gọi Hoa Kỳ là quốc gia thuộc thế giới thứ ba

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp giao ban tại vườn hoa hồng gần Nhà Trắng ở Washington
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp giao ban tại vườn hoa hồng gần Nhà Trắng ở Washington - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Ông chủ Nhà Trắng Donald Trump đã gọi Hoa Kỳ là quốc gia thuộc thế giới thứ ba vì hệ thống bầu cử. Ông nói điều này trong một buổi họp báo, báo The Hill đưa tin.
"Chúng ta giống như một quốc gia thuộc thế giới thứ ba", - ông Trump nhấn mạnh khi bình luận về cơ sở hạ tầng bầu cử ở Mỹ. Ông tiếp tục khẳng định rằng cuộc bầu cử đã bị gian lận và phiếu bầu của người Mỹ dành cho ông đã không được tính.

Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ cam kết rằng ông sẽ rời Nhà Trắng nếu các đại cử tri bỏ phiếu cho đối thủ của ông là Joe Biden.

Donald Trump  - Sputnik Việt Nam
Trump tuyên bố có đủ dữ liệu để sửa đổi kết quả bầu cử

“Sẽ rất khó để thừa nhận thất bại”, - ông thừa nhận và nói thêm rằng các đại cử tri sẽ mắc sai lầm lớn khi bỏ phiếu cho ứng cử viên của đảng Dân chủ.

Bầu cử ở Hoa Kỳ

Vào ngày 3 tháng 11 năm 2020 ở Hoa Kỳ đã diễn ra cuộc bầu cử tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo. Việc kiểm phiếu và các thủ tục tố tụng về vấn đề này vẫn đang tiếp tục. Theo giới truyền thông, ông Biden đã nhận được số phiếu đại cử tri cần thiết để giành chiến thắng, do đó đã đánh bại ông Trump. Ứng cử viên đảng Dân chủ đã tuyên bố mình là Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ. Về phần mình, ông Trump nói rằng việc ông Biden tự xưng là nhà lãnh đạo mới của đất nước là một hành động vội vàng.

Hoa Kỳ có hệ thống bầu cử hai cấp. Vào ngày bầu cử, cử tri ở tất cả các bang khi bỏ phiếu cho một trong các ứng cử viên tổng thống, thực sự không phải là bỏ phiếu cho ứng cử viên đó, mà cho các đại cử tri. Trong trường hợp này, tất cả các phiếu bầu của bang sẽ thuộc về người chiến thắng. Thông qua kết quả bỏ phiếu của các đại cử tri, được tổ chức vào ngày thứ 41 sau ngày bầu cử toàn quốc, cuối cùng sẽ xác định ai là tân Tổng thống của đất nước.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала