Mỹ thất bại trong các cuộc thử nghiệm vũ khí siêu thanh do "sai lầm ngu ngốc"

© AP Photo / Jockel FinckMáy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ
Máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Cơ quan Dự án Nghiên cứu Tiên tiến thuộc bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DARPA) và Không quân Hoa Kỳ đã thử nghiệm thất bại một nguyên mẫu tên lửa siêu thanh trong chương trình Hypersonic Air-Air Weapon Concept - Khái niệm vũ khí phòng không siêu âm (HAWC).

Thông tin này được Cổng thông tin điện tử Phòng không - Không quân cho biết, tham khảo các nguồn tin thân cận với dự án, nhưng chưa được xác nhận chính thức. 

Không thể phóng tên lửa từ B-52

"Đây không phải là do vấn đề thiết kế, mà là những sai lầm ngu ngốc", nguồn tin cho biết.

Cần lưu ý trong các cuộc thử nghiệm, Không quân và DARPA đã cho cất cánh một máy bay đo từ xa lên không trung và dọn sạch khu vực thử nghiệm, nhưng tên lửa không phóng được từ chiếc B-52 mà nó được lắp đặt trên đó. 

Сuộc họp báo lớn сủa Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Phòng thủ tên lửa của Mỹ không phải là trở ngại: Ông Putin nói về vũ khí tối tân nhất

Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể của vấn đề không được nêu ra. Theo các nguồn tin của ấn phẩm, sản phẩm của Lockheed Martin đã tham gia vào các cuộc thử nghiệm.

Hoa Kỳ phát triển tên lửa siêu thanh

Vào tháng 9, DARPA công bố các cuộc thử nghiệm thành công hai biến thể của khái niệm vũ khí phản lực siêu thanh, trong đó là các nguyên mẫu. Ban quản lý lưu ý họ đã sẵn sàng để bắt đầu các cuộc thử nghiệm đầu tiên trong điều kiện bay tự do. Một số tên lửa siêu thanh hiện đang được phát triển ở Hoa Kỳ. Lầu Năm Góc trước đó thừa nhận Mỹ tụt hậu so với Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực này. 

Đọc thêm: Không quân Mỹ thử nghiệm "siêu tên lửa" siêu thanh thất bại

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала