Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ so sánh vụ tấn công mạng chống lại Mỹ giống như hành động “gây chiến”

© Ảnh : U.S. Air Force / Maj. Christopher VasquezPhi đội điều hành mạng căn cứ không quân Lekland của Hoa Kỳ trong cuộc tập trận tấn công mạng.
Phi đội điều hành mạng căn cứ không quân Lekland của Hoa Kỳ trong cuộc tập trận tấn công mạng. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Hoa Kỳ Ben Cardin tin chắc rằng Nga đứng sau vụ tấn công quy mô lớn của tin tặc nhằm vào các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ và một số công ty tư nhân. Ông cũng cho rằng vụ việc có thể được coi là một "hành động gây chiến". Điều này được nêu trong tuyên bố của thượng nghị sĩ mà RT đã biết.
“Chính quyền ông Trump cần tiến hành ngay một cuộc họp cấp cao thông báo chi tiết cho Quốc hội, vì cuộc tấn công diễn ra liên tục như vậy có thể coi là một hành động gây chiến”, - ông Cardin nói.

Ngoài ra, trong một tuyên bố đưa ra ngày 18/12, nghị sĩ này nhấn mạnh rằng "những kẻ gây hấn" cần phải chịu trách nhiệm về những gì họ đã làm và nhận thức được "toàn bộ hậu quả và mức độ nghiêm trọng của phản ứng từ các nhà chức trách Hoa Kỳ".

Ứng cử viên tổng thống Mỹ Joe Biden tại Wilmington - Sputnik Việt Nam
Reuters đưa tin về kế hoạch của ông Biden đáp trả các cuộc tấn công mạng “của Nga"

"Tôi kêu gọi các đồng nghiệp xem xét "Luật bảo vệ an ninh Mỹ chống lại hành động xâm lược của Điện Kremlin" do đại diện của các đảng Dân chủ và Cộng hòa soạn thảo, nhằm chống lại các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào hệ thống bầu cử và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của chúng ta", - ông Cardin kết luận.

Tấn công mạng quy mô lớn ở Mỹ

Ngày 22/12, Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Joe Biden, khi bình luận về vụ tấn công mạng nhằm vào Mỹ, cũng nói rằng vụ tấn công "đã được lên kế hoạch và thực hiện cẩn thận". Theo ông, dựa trên dữ liệu ban đầu, "trách nhiệm về vụ tấn công mạng" được cho là thuộc về Nga.

Ngay từ ngày 13/12, các phương tiện truyền thông Mỹ đã lan truyền thông tin một số tin tặc có liên hệ với các chính phủ nước ngoài đã đột nhập vào các hệ thống thuộc Bộ Tài chính Mỹ và Cục Quản lý thông tin và viễn thông quốc gia (NTIA).

Ngay sau đó từ Washington bắt đầu rộ lên những tuyên bố về việc Nga liên quan đến vụ việc. Thư ký báo chí của nhà lãnh đạo Nga, ông Dmitry Peskov phủ nhận sự can dự của Moskva vào vụ việc này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала