Phe ủng hộ Trump xông vào Quốc hội và bao vây gian Thượng viện

© AFP 2023 / SAUL LOEBBiểu tình ủng hộ đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump
Biểu tình ủng hộ đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Ở Washington, những người biểu tình đã xông vào tòa nhà điện Capitol và phong toả Hội trường Thượng viện, theo tuyên bố của dân biểu Hoa Kỳ James Lankford.
“Họ (những người biểu tình) yêu cầu chúng tôi ở lại bên trong”, - ông Lankford viết trên Twitter.

Trước tòa nhà điện Capitol diễn ra đụng độ giữa những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump và cảnh sát.

Người biểu tình đã chọc thủng hàng rào canh gác, đột nhập vào một toà nhà thuộc tổ hợp trụ sở Thượng viện. Đáp lại, các nhân viên bảo vệ đã sử dụng hơi cay và lựu đạn gây choáng. Có người bị thương.

​Trước đó được biết phiên họp Thượng viện đã phải ngừng do biểu tình. Hàng loạt văn phòng trong khu tổ hợp Quốc hội đã được sơ tán.

Trong nghị viện đã bắt đầu thảo luận về kết quả của tiến trình bầu cử.

​Phó Tổng thống Mike Pence, chủ tọa phiên họp toàn thể, cần phải xác nhận kết quả cùng với Lưỡng viện.

Nhóm Thượng nghị sĩ lên tiếng phản đối việc thông qua kết quả bỏ phiếu đại cử tri đoàn ở bang Arizona. Sau đó, Phó Tổng thống tuyên bố kết thúc cuộc họp, Lưỡng viện của Quốc hội sẽ thảo luận riêng về những ý kiến phản đối và tiến hành biểu quyết cho vấn đề này.

​Trong những ngày gần đây, Tổng thống Trump khăng khăng nhấn mạnh rằng ông Pence có quyền từ chối các phiếu đại cử tri – bất kể thực tế là như vậy đi ngược lại quyết định của Tòa án bang Texas. Trước đó, người ta đã bác đơn kiện nêu đòi hỏi thừa nhận rằng Phó Tổng thống có thể quyết định số phiếu bầu nào sẽ được tính trong kiểm phiếu chính thức.

Còn Tổng thống Trump trong bài phát biểu trước đó ở bang Georgia đã hứa sẽ không “nhường" Nhà Trắng cho Joe Biden. Nhà lãnh đạo Mỹ đương nhiệm cũng công bố kế hoạch sắp xếp một “trận chiến địa ngục" vì cương vị nguyên thủ, nếu đảng Dân chủ “chiếm" được Thượng viện và bộ máy hành chính.

Theo dữ liệu chính thức, ứng viên từ đảng Dân chủ Joe Biden đã giành phần thắng trong chiến dịch tranh cử: Biden nhận được 306 phiếu đại cử tri trong khi Trump từ đảng Cộng hòa được 232 phiếu bầu.Tân Tổng thống Hoa Kỳ cần tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1.    

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала