Biden đề cử cựu đại sứ Mỹ tại LHQ cho chức vụ người đứng đầu USAID

© AP Photo / John MinchilloCựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power
Cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Joe Biden đã đề cử cựu Đại diện thường trực của nước này tại LHQ, Samantha Power, đứng đầu Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), theo tuyên bố được đăng trên trang web của nhóm Biden trong giai đoạn chuyển tiếp.

Tuyên bố của nhóm Biden

"Hôm nay, Tổng thống đắc cử Joe Biden đã bổ nhiệm đại diện Samantha Power là ứng cử viên cho chức vụ người đứng đầu Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và nâng cao vị trí điếu này cho phép trở thành thành viên của Hội đồng An ninh Quốc gia", - thông cáo báo chí cho biết.

Biden bày tỏ tin tưởng rằng với tư cách là người đứng đầu USAID, Power sẽ đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của toàn nhân loại và thúc đẩy lợi ích của Hoa Kỳ.

USAID là gì?

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ được thành lập năm 1961 theo sáng kiến ​​của Tổng thống John F. Kennedy. USAID là một bộ phận của Bộ Ngoại giao và là một trong những cơ chế chính về hỗ trợ quốc tế trong mục đích an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.

Đọc thêm: Bộ máy quyền lực nữ: Ai sẽ nắm giữ những vị trí then chốt trong chính phủ Biden?

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала