Ông Trump ký sắc lệnh không cho phép mua máy bay không người lái từ Trung Quốc và Nga

© AP Photo / Evan VucciDonald Trump
Donald Trump  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh cấm chính phủ mua sắm phương tiện bay không người lái, cụ thể là từ Trung Quốc và Nga. Tài liệu đã được công bố trên trang web của Nhà Trắng.
“Chính sách của Hoa Kỳ là ngăn chặn việc sử dụng tiền của người đóng thuế để mua các UAV có độ rủi ro không thể chấp nhận được, được sản xuất hoặc chứa phần mềm hay các chi tiết điện tử quan trọng do các đối thủ nước ngoài của Hoa Kỳ sản xuất. Nên khuyến khích việc sản xuất UAV trong nước”, - văn bản tài liệu nêu rõ.

Ngoài Trung Quốc và Nga, nằm trong số các đối thủ của Mỹ còn có CHDCND Triều Tiên và Iran, cũng như bất kỳ quốc gia nào mà Bộ Ngoại giao Mỹ có thể tuyên bố như vậy trong tương lai.

Vào tháng 11 năm 2020 được biết chính quyền Mỹ đã thông qua việc bán 18 máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) với số tiền 2,9 tỷ USD.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала