Ông Biden bãi bỏ những sửa đổi của ông Trump về bảo hiểm y tế

© REUTERS / Tom BrennerTổng thống đắc cử Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu tại sự kiện tưởng niệm bệnh do coronavirus (COVID-19) tại Đài tưởng niệm Lincoln ở Washington, Hoa Kỳ ngày 19 tháng 1 năm 2021. REUTERS / Tom Brenner / File Photo
Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu tại sự kiện tưởng niệm bệnh do coronavirus (COVID-19) tại Đài tưởng niệm Lincoln ở Washington, Hoa Kỳ ngày 19 tháng 1 năm 2021. REUTERS / Tom Brenner / File Photo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden mới ký sắc lệnh về chăm sóc sức khỏe, hủy bỏ những các cải cách của người tiền nhiệm trên cương vị này là ông Donald Trump trong lĩnh vực bảo hiểm y tế và sức khỏe phụ nữ.

Trong số đó ở đây đặc biệt nói đến chính sách bảo hiểm y tế ưu đãi và chính sách chăm sóc y tế cho người cao tuổi mà chính quyền Hoa Kỳ tiền nhiệm đã bãi bỏ, kênh truyền hình CNN đưa tin.

“Hôm nay tôi ký hai sắc lệnh để khắc phục thiệt hại do ông Trump gây ra... Tôi không tạo ra luật mới hoặc thay đổi bất cứ thứ gì trong đó, tôi chỉ trả lại những gì từng có", - ông Biden nói.

Như Tổng thống Hoa Kỳ nhận xét, khi ký các sắc lệnh, "không có gì mới trong đó, chúng tôi chỉ khôi phục luật về chăm sóc sức khỏe chung và Medicare (chương trình bảo hiểm y tế quốc gia) trở lại trạng thái trước đó, trạng thái mà những văn bản này từng có từ trước khi ông Trump lên làm Tổng thống và thực hiện những sửa đổi làm cho chúng (các chương trình này) không thể tiếp cận được và khó khăn hơn đối với những người tham gia nó”.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam
Tại sao trong chính sách của Biden xuất hiện các dấu hiệu của bệnh tâm thần phân liệt?

Ông Biden lật ngược một số sắc lệnh hành pháo của ông Trump

Ngay sau khi nhậm chức ngày 20 tháng 1, ông Biden đã ký một loạt các sắc lệnh hành pháp hủy bỏ những sáng kiến của Trump, đặc biệt đã chỉ thị cho Bộ trưởng an ninh nội địa với sự tham vấn của tổng chưởng lý thực hiện các bước để tăng cường chương trình bảo vệ trẻ em di cư DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), cho phép tạm thời miễn trục xuất những thanh niên bị đưa sang Mỹ từ khi còn là trẻ em. Ngoài ra, ông đã gửi một dự luật tới Quốc hội đề xuất cho người nhập cư được nhận quốc tịch Mỹ.

Đồng thời, ông Biden đã ký sắc lệnh dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh vào lãnh thổ Mỹ của công dân một số nước Hồi giáo. Hạn chế được dỡ bỏ đối với Iran, Yemen, Libya, Syria, Somalia và Chad.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала