Tổng thống Biden bãi bỏ lệnh của ông Trump hạn chế người nước ngoài nhập cảnh Hoa Kỳ

© REUTERS / Kevin LamarqueJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.02.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Joseph Biden đã bãi bỏ sắc lệnh của người tiền nhiệm Donald Trump quy định hạn chế nhập cảnh vào Hoa Kỳ đối với một số diện người nước ngoài, Nhà Trắng thông báo.

Theo ý kiến của chính ông Biden, một sắc lệnh như vậy không thúc đẩy lợi ích của Hoa Kỳ, mà ngược lại có tác hại đối với đất nước, vì nó ngăn cản các thành viên gia đình của công dân Hoa Kỳ và những người có tư cách thường trú nhân hợp pháp gặp gỡ người thân của họ.

Ngoài ra, theo Tổng thống, tình trạng này đang gây trở ngại cho một số lĩnh vực của nền kinh tế Mỹ cần thu hút nhân tài từ khắp nơi trên thế giới. Ngoài ra, những người nhận được giấy phép cư trú tại Mỹ trong cuộc quay số hàng năm có thể nhập cảnh vào quốc gia này.

 Thị thực Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.06.2020
Mỹ tạm dừng cấp thị thực làm việc đến cuối năm

Quy định hạn chế nhập cảnh Mỹ

Vào ngày 22 tháng 4 năm 2020, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký sắc lệnh tạm thời cấm nhập cư vào Mỹ đối với một số diện đối tượng do tình trạng lây lan coronavirus gây hậu quả tiêu cực cho nền kinh tế. Những hạn chế này liên quan đến việc nhập cảnh của người nước ngoài vào Hoa Kỳ (trừ những người phù hợp với lợi ích quốc gia của đất nước, trong đó có nhân viên y tế, con cái và vợ/chồng của công dân Hoa Kỳ, kể cả quân nhân nước này).

Trước đó, hãng tin Bloomberg từng thông báo về ý định của ông Trump cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ bằng thị thực lao động, còn những người đang làm việc tại Hoa Kỳ thì sẽ phải giải thích lại việc họ ở lại Mỹ là cần thiết và chứng minh rằng họ không chiếm chỗ làm của người Mỹ.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала