Ông Trump dự đoán Mỹ sẽ bị phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga

© REUTERS / OCTAVIO JONES Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump
 Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.03.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Hội nghị của phái bảo thủ trong đảng Cộng hòa (CPAC) ở Orlando (bang Florida) nói rằng dưới thời ông Joe Biden, Hoa Kỳ đã mất đi vị thế của mình trong lĩnh vực năng lượng và sẽ phải phụ thuộc vào nguồn dầu mỏ của Nga và Trung Đông.

Ông Trump chỉ trích quyết định của chính quyền mới trong việc quay trở lại thỏa thuận khí hậu Paris.

Theo cựu Tổng thống, thỏa thuận này chỉ giúp các nước khác "có tiêu chuẩn thấp hơn", như Nga, Ấn Độ và Trung Quốc trong vấn đề khí thải, nhưng lại gây khó khăn cho Mỹ trong việc phát thải khí.

Donald Trump - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.03.2021
Ông Trump chỉ trích các chính sách của Tổng thống Biden

Người đứng đầu Nhà Trắng trước đây lưu ý rằng trong thời gian nắm quyền, ông đã đạt được "vai trò thống trị về năng lượng" và đưa Hoa Kỳ trở thành "siêu cường năng lượng" - "hơn cả Ả Rập Saudi, hơn cả Nga".

Mặc dù trên thực tế chính quyền Hoa Kỳ không ấn định giá nhiên liệu, nhưng theo ông Trump, dưới thời "những người dân chủ cấp tiến, giá xăng đã tăng một phần ba".

“Bây giờ chúng ta sẽ phải phụ thuộc vào Nga và Trung Đông về việc cung cấp dầu”, - cựu Tổng thống kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала