Psaki sau phát biểu của ông Putin thừa nhận Mỹ cần chống phân biệt chủng tộc

© Sputnik / Brian Smith / Chuyển đến kho ảnhCác thành viên cuộc biểu tình trên đường phố New York phản đối cảnh sát gây ra cái chết cho người Mỹ gốc Phi George Floyd
Các thành viên cuộc biểu tình trên đường phố New York phản đối cảnh sát gây ra cái chết cho người Mỹ gốc Phi George Floyd  - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.03.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thư ký Báo chí của Tổng thống Hoa Kỳ Jen Psaki thừa nhận rằng nước này cần thực hiện thêm các biện pháp để chống lại biểu hiện của nạn phân biệt chủng tộc. Bà định thông qua những lời này để bình luận về tuyên bố của nhà lãnh đạo Nga Putin.
“Trước hết, tại Hoa Kỳ chúng tôi có thể tự nhận thức và thừa nhận rằng chúng tôi cần phải làm nhiều hơn nữa để đối đầu với bất công về chủng tộc và trở thành quốc gia ưu tú nhất. Chúng tôi đang thực hiện công việc này”, - bà phát biểu trên sóng kênh truyền hình MSNBC.

Theo bà, nhà lãnh đạo Mỹ Joe Biden "đang nhắm tới mục tiêu này".

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.03.2021
Tổng thống Putin đáp trả phát biểu của Biden: "Tôi cầu chúc cho ông ấy khỏe mạnh"

Trước đó trong cuộc họp thông tin báo chi thường kỳ́, Psaki nói rằng ông Biden không hối hận sau những lời lẽ nói về ông Putin. Bà nhấn mạnh rằng người đứng đầu nước Mỹ "sẽ không nhẫn nhịn trong lời nói hay hành động".

Ông Putin khi nhận xét hôm 18/3 về nền tảng xã hội Mỹ nói rằng người Mỹ gốc Phi ở Hoa Kỳ vẫn đang phải đối mặt với bất công, đồng thời nhắc lại thời kỳ nô lệ "rất khắc nghiệt" ở đất nước này.

Ngoài ra, Tổng thống Nga đã liên kết sự xuất hiện của phong trào Black Lives Matter (“Vấn đề sinh mạng của người da đen”) với những sự kiện mang tính chất diệt chủng trong lịch sử Hoa Kỳ, vì cho đến nay những biểu hiện đó vẫn song hành cùng với đời sống ở nước Mỹ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала