"Tệ hơn Bernie Sanders". Trump nghi ngờ về sức khỏe của Biden sau vụ vấp trên thang máy bay

© REUTERS / Octavio JonesCựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một cuộc họp của tổ chức bảo thủ ở Orlando, Florida, ngày 28 tháng 2 năm 2021
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một cuộc họp của tổ chức bảo thủ ở Orlando, Florida, ngày 28 tháng 2 năm 2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bày tỏ nghi ngờ về sức khỏe thể chất và tâm thần của nguyên thủ quốc gia đương nhiệm Joe Biden sau vụ vấp ngã khi lên máy bay. Trump cũng tỏ ra không tin tưởng rằng Biden thực sự hiểu mình đang ký vào văn bản nào.

Liệu Joe Biden có khỏe không?

Trong cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình Newsmax TV với Trump, người dẫn chương trình đã nhắc tới trường hợp khi Biden vô tình gọi Phó Tổng thống Kamala Harris là tổng thống, và nhân tiện đề cập đến điều sửa đổi số 25 về việc cách chức Tổng thống và chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống. Điều này có thể được thực hiện khi nguyên thủ quốc gia qua đời hoặc không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại Nhà Trắng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.03.2021
"Nước Mỹ ơi, bạn sai rồi!": Dân mạng Anh bình luận sự cố Biden vấp ngã trên thang chuyên cơ
“Điều này rất nghiêm trọng, tôi hy vọng nó sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng có gì đó đang diễn ra và thật điên rồ", - Trump nói.

Cựu tổng thống bày tỏ nghi ngờ rằng bản thân Biden cũng không hiểu mình đang ký giấy tờ gì. "Câu hỏi đặt ra là liệu ông ta có hiểu những gì mình đang ký hay không? Ông ta còn tệ hơn Bernie Sanders... thậm chí Bernie Sanders khi dùng steroid cũng sẽ không ký những gì mà Biden đặt bút ký," - cựu  tổng thống nói thêm.

Tự do báo chí ở Hoa Kỳ

Bình luận về việc truyền thông đưa tin về sự cố Tổng thống đương nhiệm Joe Biden bị vấp trên thang máy bay, Trump nói rằng không còn tồn tại quyền tự do báo chí nữa.

Trong cuộc phỏng vấn của Trump với kênh truyền hình Newsmax TV, người dẫn chương trình đã lưu ý tới thực tế là vụ việc hầu như không được đề cập đến trên các phương tiện truyền thông chính thống.

“Đối với tôi, đó là điều có thể chờ đợi… cú vấp ngã không chỉ là một lần, ông ấy vấp ngã ba lần. Trong khi đó thì truyền thông chính thông không nhắc gì tới điều này. Thật khủng khiếp, không thể tin được, không còn tự do báo chí nào nữa”, - Trump tuyên bố.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала