"Không có mạng xã hội không thành Tổng thống Mỹ": Tòa lật phán quyết chặn người chỉ trích Trump trên Twitter

© SputnikTrang Twitter của Trump
Trang Twitter của Trump - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.04.2021
Đăng ký
Theo CNN, Tòa án tối cao Hoa Kỳ cho phép cựu Tổng thống Donald Trump chặn những người chỉ trích ông trên Twitter. Tòa án đã đảo ngược phán quyết của tòa án cấp dưới, từng coi việc Trump chặn những người chỉ trích ông là vi hiến.

Tòa án giải thích quyết định như vậy là do Trump không còn giữ chức vụ Tổng thống, vì vậy vấn đề này đã mất đi tính liên quan.

Trong đơn kiện, ngoài Trump, bị đơn còn là cựu trợ lý tổng thống Daniel Scavino phụ trách truyền thông trên mạng xã hội, bị tố chặn người dùng vi hiến và "nỗ lực trấn áp bất đồng chính kiến". Sau khi xem xét vụ việc, Thẩm phán Naomi Buckwold đứng về phía nguyên đơn. Khi đó, Trump phải bỏ chặn những người đăng ký đã nộp đơn kiện chung trên Twitter của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump  - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.03.2021
Ông Trump sẽ lập ra mạng xã hội của riêng mình

Về vụ kiện

Tài khoản Twitter của Trump đã bị chặn trong những tuần cuối cùng của nhiệm kỳ ông làm Tổng thống. Trump cũng bị chặn không thể đăng bài trên Facebook và Instagram. Điều này xảy ra sau ngày 6/1, khi những người ủng hộ Trump ngăn cản việc thông qua kết quả cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày 3/11 năm ngoái tại Quốc hội Mỹ. Ứng viên Đảng viên đảng Dân chủ Joe Biden đã thắng cử.

Sau khi nhậm chức, Trump bắt đầu sử dụng tài khoản Twitter chính thức của Tổng thống, đồng thời vẫn tiếp tục đăng các thông điệp trên trang cá nhân của mình trong dịch vụ này. Đảng viên đảng Cộng hòa Trump ngày càng chú ý đến mạng xã hội như một phương tiện thông tin và giao tiếp với những người ủng hộ ông. Trump trước đó tuyên bố rằng nếu không có khả năng truyền đạt suy nghĩ của mình với công chúng với sự trợ giúp của mạng xã hội, ông sẽ không bao giờ trở thành Tổng thống Hoa Kỳ.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала