Biểu tình nổ ra ở Minnesota sau cái chết của một người Mỹ gốc Phi

© REUTERS / NICHOLAS PFOSICác sĩ quan bảo vệ Sở cảnh sát tại trung tâm Brooklyn (Minnesota, Mỹ) sau cái chết của công dân gốc Phi Dounte Wright ngày 11/4/2021.
Các sĩ quan bảo vệ Sở cảnh sát tại trung tâm Brooklyn (Minnesota, Mỹ) sau cái chết của công dân gốc Phi Dounte Wright ngày 11/4/2021. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.04.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Một người đàn ông da đen 20 tuổi đã thiệt mạng ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota của Mỹ, sau khi cảnh sát định bắt giữ và nổ súng vào người này, rồi anh ta bị tai nạn ô tô. Vụ việc đã dẫn đến đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát.

Sự cố với cảnh sát

Theo thông cáo báo chí của cảnh sát, vụ việc xảy ra vào khoảng 02h00 giờ Hà Nội sáng thứ Hai. Người thiệt mạng được các thành viên trong gia đình nhận dạng là một thanh niên da đen 20 tuổi tên là Daunte Wright. Danh tính của nhân viên thực thi pháp luật nổ súng vẫn chưa được xác định.

Thông báo cho biết cảnh sát đã chặn xe của người thanh niên vì lỗi vi phạm giao thông trên đại lộ Orchard Avenue. Khi kiểm tra giấy tờ hóa ra trước đó đã có lệnh bắt giữ người này. Khi các nhân viên thực thi pháp luật cố gắng bắt giữ kẻ vi phạm, người này đã ngồi vào xe, sau đó một cảnh sát đã nổ súng vào anh ta. Người này cho xe chạy qua vài khu nhà thì đâm vào một chiếc xe khác và tử vong, mặc dù đã được cảnh sát hỗ trợ y tế.

​Cảnh sát cho biết trên xe còn có một cô gái. Cô này phải nhập viện do bị chấn thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

​Tờ báo địa phương Star Tribune trích lời bà Katie Wright là mẹ của nạn nhân kể lại sự việc.

"Tất cả những gì nó có trong xe là điều hòa không khí, họ bảo nó ra khỏi xe... Nó ra khỏi xe, bạn gái nó nói rằng cảnh sát bắn vào nó... Nó quay trở lại ô tô, lái xe đi và gặp tai nạn. Bây giờ thì nó chết rồi... ", - người phụ nữ nói.

​Biểu tình ở Minneapolis

Tờ báo cho biết trong vòng vài giờ sau khi vụ việc xảy ra, hàng trăm người đã kéo đến hiện trường, những người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát, một vài xe tuần tra bị hư hỏng. Tờ báo cho biết các nhân viên thực thi pháp luật đã sử dụng súng bắn đạn cao su để giải tán đám đông. Đến khoảng 08h00 giờ, đối đầu căng thẳng giảm nhiệt, mọi người tập trung quanh hiện trường, thắp nến và để lại lời nhắn: "Công lý cho Dounte Wright".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала