Ông Biden nêu ra mối đe dọa khủng bố chính đối với Hoa Kỳ

© REUTERS / Stephanie KeithHoa Kỳ. Boston. Những người tham gia hành động chống phân biệt chủng tộc "Vì tự do ngôn luận".
Hoa Kỳ. Boston. Những người tham gia hành động chống phân biệt chủng tộc Vì tự do ngôn luận. - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.04.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói rằng không thể bỏ qua một thực tế là mối đe dọa chính đối với quốc gia nằm ngay trong nước và đến từ những người ủng hộ thuyết "da trắng thượng đẳng".
"Chúng tôi sẽ không bỏ qua những gì mà các cơ quan tình báo của chúng ta xác định là mối đe dọa khủng bố nguy hiểm nhất đối với Tổ quốc mình. Ngày nay, mối đe dọa đó bắt nguồn từ chủ nghĩa khủng bố ủng hộ thuyết da trắng thượng đẳng", - ông Biden nói trong thông điệp đọc trước Quốc hội.
"Tất cả chúng ta đều đã nhìn thấy cảnh đầu gối bất công đè lên cổ nước Mỹ da đen", -Tổng thống Mỹ nhắc đến cái chết của George Floyd, người đã thiệt mạng trong lúc bị cảnh sát khống chế.

Ông Biden kêu gọi "khôi phục lòng tin giữa cơ quan thực thi pháp luật và những người mà họ phục vụ", và "xóa bỏ tận gốc rễ nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống trong hệ thống tư pháp hình sự của chúng ta".

Sơ đồ phác thảo phòng xử án: Cựu Cảnh sát Minneapolis Derek Shovin bị còng tay dưới sự giám sát của Thẩm phán Quận. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.04.2021
Hơn 40 năm tù. Người Mỹ nghĩ gì về phán quyết vụ án George Floyd?

Ông cũng yêu cầu các nhà lập pháp cùng nhau làm việc để cải cách ngành cảnh sát.

"Tôi biết rằng Đảng Cộng hòa có ý tưởng riêng của họ và họ đang có những cuộc thảo luận hiệu quả với đảng Dân chủ. Chúng ta cần cùng nhau làm việc để tìm ra sự đồng thuận. Hãy cùng làm điều đó ngay trong tháng tới, nhân tròn một năm ngày George Floyd qua đời", ông Biden nói.

"Đất nước ủng hộ cuộc cải cách này. Quốc hội cần phải hành động", - Tổng thống Mỹ nói thêm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала