Donald Trump muốn nối lại các cuộc mít tinh ủng hộ ông vào tháng Năm

© REUTERS / Octavio JonesCựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một cuộc họp của tổ chức bảo thủ ở Orlando, Florida, ngày 28 tháng 2 năm 2021
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một cuộc họp của tổ chức bảo thủ ở Orlando, Florida, ngày 28 tháng 2 năm 2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.04.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bắt đầu thảo luận về việc nối lại các cuộc mít tinh của những người ủng hộ ông, như tin đưa của CNN.

Ở đây đang đề cập đến những cuộc mít tinh với khẩu hiệu Make America Great Again ("Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại"). Các cuộc biểu tình như vậy đã được tổ chức rộng rãi vào năm 2016 trong chiến dịch tranh cử của Trump và tiếp tục trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Các cuộc biểu tình mới được lên kế hoạch vào tháng 5, kênh cho biết.

Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng ở Washington, Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2021
Ở Mỹ đánh giá cơ hội ông Trump được đề cử tranh chức Tổng thống vào năm 2024
"Từ góc độ tổ chức, các cuộc mít tinh này sẽ khác hoàn toàn, nhưng chúng ta đã thực sự thành công trong việc lên kế hoạch cho những cuộc biểu tình này vào năm 2020, vì vậy có lẽ chúng ta sẽ lại mời chính các nhà thầu cũ hợp tác", - một nguồn tin thân cận với cựu tổng thống nói với kênh truyền hình.

Cuộc đua giành chức tổng thống năm 2024 ở Mỹ

Trước đó, Trump không loại trừ việc ông sẽ lại tranh cử tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2024.

Trump thua cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 3 tháng 11 năm 2020 trước ứng cử viên Đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Đến tận phút cuối cùng Trump không thừa nhận thất bại và từ chối tham dự lễ nhậm chức của Biden, đây là lần đầu tiên xảy ra vụ việc như vậy sau 150 năm.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала