Quân đội Mỹ và các chuyên gia chỉ trích lá thư của các cựu tướng lĩnh về sức khỏe tâm thần của Biden

© REUTERS / KEVIN LAMARQUETổng thống Hoa Kỳ Joe Biden mỉm cười khi trả lời câu hỏi từ một phóng viên sau khi phát biểu về chương trình tiêm chủng và ứng phó với COVID-19 tại Nhà Trắng ở Washington, Hoa Kỳ, ngày 12 tháng 5 năm 2021
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden mỉm cười khi trả lời câu hỏi từ một phóng viên sau khi phát biểu về chương trình tiêm chủng và ứng phó với COVID-19 tại Nhà Trắng ở Washington, Hoa Kỳ, ngày 12 tháng 5 năm 2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Phản ứng trước bức thư của 124 tướng lĩnh và đô đốc đã nghỉ hưu, trong đó họ đặt câu hỏi về khả năng thể chất của Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng như kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, các tướng tá đang phục vụ trong quân đội và các chuyên gia gọi đây là hành động phản dân chủ.

Phát tán thông tin sai lệch về sức khỏe của Biden

Phát biểu với tư cách khách mời trong chương trình của ấn phẩm trực tuyến The Huffington Post vào tối thứ Tư, giáo sư và cựu Đại tá Lục quân Hoa Kỳ Jeffrey McCosland nói với, thông điệp là "một ví dụ rất xấu về sự xói mòn mối quan hệ quân-dân sự ở Hoa Kỳ, vốn là nền tảng của dân chủ". Theo ý kiến ​​của ông, việc quân đội tham gia vào "các chiến dịch chống dân chủ công khai nhằm mục đích sửa đổi kết quả các cuộc bầu cử công bằng" là điều rất không mong muốn, điều này tạo ra một tiền lệ nguy hiểm.

Như tờ báo Politiko lưu ý, lá thư của những quân nhân đã giải ngũ "khiến Lầu Năm Góc lo ngại bởi giọng điệu gay gắt, đồng thời việc sử dụng chức vụ của các tướng lĩnh và đô đốc của đất nước để truyền bá thông tin sai lệch là điều rất đáng báo động".

Tuy nhiên, quân đội Mỹ không đưa ra bình luận chính thức về thông tin này.

Joe Biden  - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.03.2021
Ông Biden phải dùng giấy nhắc bài trong cuộc họp báo đầu tiên

Vi phạm trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ

Nội dung của bức thư ngỏ khẳng định rằng Hoa Kỳ đang đứng trước mối nguy lớn vì đất nước "phải đấu tranh cho sự tồn tại của mình một cách gian nan chưa từng có kể từ khi thành lập vào năm 1776."

Bức thư viết: “Đây là cuộc xung đột giữa những người ủng hộ chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác với những người ủng hộ tự do lập hiến”.

Theo các tác giả, Cục Điều tra Liên bang và Tòa án Tối cao phải hành động nhanh chóng và không bỏ qua những bất thường về bầu cử, "như điều từng xảy ra vào năm 2020". Bức thư cũng chỉ trích chính quyền hiện tại vì đang xây dựng quan hệ với Trung Quốc và nỗ lực đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.

Theo lời các vị tướng đã về hưu, "không nên làm ngơ trước tình trạng tinh thần và thể chất của Tổng tư lệnh Hoa Kỳ".

"Ông phải có đủ khả năng để nhanh chóng đưa ra quyết định đúng đắn trong lĩnh vực an ninh quốc gia, dù là ban ngày hay ban đêm", – bức thư viết.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала