Ông Biden kêu gọi Quốc hội Mỹ ngăn chặn "dịch bệnh bạo lực vũ trang" ở nước này

© REUTERS / Leah MillisTổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong cuộc họp báo chính thức đầu tiên trên cương vị Tổng thống ở Washington, Mỹ.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong cuộc họp báo chính thức đầu tiên trên cương vị Tổng thống ở Washington, Mỹ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.05.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, trong một tuyên bố sau vụ xả súng ở California làm ít nhất tám người thiệt mạng, đã kêu gọi Quốc hội áp đặt các hạn chế vũ khí ở nước này, cơ quan báo chí Nhà Trắng cho biết.
“Một lần nữa, tôi kêu gọi Quốc hội hành động ngay lập tức, lắng nghe những lời kêu gọi của người dân Mỹ trong đó có phần lớn những người sở hữu súng, giúp chấm dứt dịch bệnh bạo lực vũ trang ở nước Mỹ”, - tuyên bố viết.

Ông Biden cũng thông báo viêc treo cờ rủ cho đến hết tuần để tưởng niệm các nạn nhân của thảm kịch vừa xảy ra.

Vụ xả súng ở California

Vụ tấn công xảy ra vào sáng ngày 26/5 ở San Jose, bang California, tại một cơ sở của công ty Valley Transportation Authority (VTA) phục vụ đường sắt địa phương. Theo các cơ quan bảo vệ pháp luật, vụ việc đã làm tám người chết, một người khác bị thương phải nhập viện.

Các nhân viên thực thi pháp luật tại hiện trường vụ xả súng tại cơ sở của Cơ quan Giao thông Vận tải Thung lũng Santa Clara ở San Jose, California. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.05.2021
Ít nhất tám người thiệt mạng trong vụ xả súng ở California

Theo thông tin của hãng thông tấn Associated Press, nhà chức trách Mỹ đã xác định được danh tính của người đàn ông xả súng. Đó là Samuel Cassidy, 57 tuổi, từng làm việc cho bộ phận vận tải của VTA. Trong số những người thiệt mạng có cả đồng nghiệp của người này. Theo nguồn tin của hãng AP, cảnh sát đang điều tra động cơ gây án của thủ phạm, người này sau khi xả súng đã tự tử.

Trước đó, ngày 8/4 người đứng đầu Nhà Trắng tuyên bố ở nước Mỹ đang diễn ra "dịch bệnh bạo lực" sử dụng vũ khí nóng, đồng thời đề xuất áp dụng một loạt các biện pháp nhằm kiểm soát việc phổ biến vũ khí.

Theo ông Biden, Bộ Tư pháp cần thắt chặt kiểm soát việc mua bán thứ được gọi là “súng ma”, tức là các bộ dụng cụ bán trên thị trường tự do có thể mua và lắp ráp từ những chi tiết riêng lẻ.

Ngoài ra, theo Tổng thống Mỹ, nước này cần tăng cường kiểm soát việc lưu hành các thiết bị chống rung, giúp tăng độ chính xác khi bắn súng ngắn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала