"Chúng ta không thể ở phía sau": Biden tuyên bố Hoa Kỳ bị tụt hậu trong một lĩnh vực

© REUTERS / Jonathan ErnstTổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.05.2021
Đăng ký
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thừa nhận rằng Hoa Kỳ tụt hậu so với một số quốc gia trong một lĩnh vực.

Ông nói trong một bài phát biểu ở bang Ohio rằng Hoa Kỳ tụt hậu trong phát triển và nghiên cứu, tuy nhiên cần phải vươn lên đi đầu.

Chạy đua trong lĩnh vực đổi mới

Theo ông, 30 năm trước, Hoa Kỳ đứng đầu thế giới về chi tiêu cho phát triển và nghiên cứu. Tuy nhiên một số người phản bác, cho rằng Hoa Kỳ giữ vị trí thứ hai, ông nói thêm.

Lần đầu tiên phóng tên lửa siêu thanh Zircon từ tàu “Đô đốc Gorshkov - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.11.2020
Mỹ thừa nhận tụt hậu so với Nga về vũ khí siêu thanh
“Chúng ta đang ở đâu trong cuộc thi quốc tế này? Ở vị trí thứ chín và Trung Quốc ở vị trí thứ tám. Trong những năm qua, Nhật Bản, Trung Quốc, Ý, Pháp, EU đã công bố về những khoản đầu tư đáng kể vào cơ sở hạ tầng”, - Biden giải thích.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng vị thế của đất nước trên thế giới dựa trên lợi thế kinh tế.

“Chúng ta phải là người đầu tiên trên thế giới dẫn đầu thế kỷ 21. Điều này là hoàn toàn rõ ràng. Chúng ta không thể ở phía sau”, - ông kết luận.

Hồi tháng 1 năm ngoái, các nhà nghiên cứu Mỹ cho rằng Mỹ đang tụt hậu so với Nga trong lĩnh vực hạt nhân. Ngày 25/5 tin đưa rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Mỹ Joe Biden sẽ có cuộc gặp mặt vào ngày 16/6 tại Geneva. Thư ký báo chí của nhà lãnh đạo Nga Dmitry Peskov cho biết thêm rằng còn cần thống nhất về các chi tiết cụ thể của cuộc hội đàm. Về phần mình, Nhà Trắng xác nhận ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh sắp tới, thư ký báo chí của nhà lãnh đạo Mỹ Jen Psaki cho biết các nguyên thủ sẽ thảo luận về toàn bộ các vấn đề thời sự.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала