Pompeo nói về "hoạt động quân sự" trong phòng thí nghiệm Vũ Hán trước đại dịch

© AP Photo / Andrew Caballero-ReynoldsNgoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.06.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết Viện virus Vũ Hán được cho là đã tham gia vào "nghiên cứu quân sự." Fox News dẫn lời ông.

Tuyên bố của Pompeo

"Tôi có thể tự tin nói rằng phòng thí nghiệm đã tham gia vào các hoạt động liên quan đến Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Các phát triển quân sự được thực hiện song song với nghiên cứu dân sự", - ông Pompeo khẳng định.

Theo ông, tình báo Mỹ có thông tin rằng trong phòng thí nghiệm Vũ Hán các nhà khoa học đã bị bệnh trước đại dịch, cũng như "một lượng lớn bằng chứng" cho thấy virus đã bị rò rỉ từ nơi này. Ông không cho biết thêm chi tiết. 

Nhà virus học Trung Quốc Shi Zhengli tại phòng thí nghiệm P4 ở Vũ Hán - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.06.2021
Bác sỹ trưởng về bệnh truyền nhiễm của Mỹ kêu gọi Trung Quốc công bố hồ sơ các ca bệnh từ phòng thí nghiệm Vũ Hán

Pompeo cũng nói thêm rằng viện đã tham gia vào việc nghiên cứu để tăng khả năng lây nhiễm và khả năng gây chết của virus.

Phương Tây khẳng định có bằng chứng

Trước đó, giáo sư người Anh Angus Dalgleish và nhà virus học người Na Uy Birger Sorensen cho biết họ có "bằng chứng" về nguồn gốc nhân tạo của coronavirus. Theo họ, các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển SARS-CoV-2 trong một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán và sau đó cố gắng "xóa dấu vết." Ngoài ra, Daily Caller dẫn lời cựu nhân viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ David Asher cho hay về cái chết của vợ một trong những nhân viên phòng thí nghiệm ở Vũ Hán trước đại dịch vào tháng 12 năm 2019.

Đọc thêm: Được biết ba nhà khoa học Viện Virus học Vũ Hán ốm nặng từ trước đại dịch

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала