Tổng thống Biden gọi nữ nhà báo là "cơn đau đầu" sau câu hỏi về việc tiêm chủng

© REUTERS / JONATHAN ERNSTTổng thống Biden gọi nữ nhà báo là "cơn đau đầu" sau câu hỏi về việc tiêm chủng
Tổng thống Biden gọi nữ nhà báo là cơn đau đầu sau câu hỏi về việc tiêm chủng - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.07.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã ‘chỉnh đốn’ nhà báo vì câu hỏi về việc tiêm chủng bắt buộc đối với một số nhóm nhân viên y tế. Bản ghi lại cuộc trò chuyện được trình bày trên trang web của Nhà Trắng.

Câu hỏi được nêu ra trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden với Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi. Một trong số các nhà báo đã bất ngờ đề nghị nhà lãnh đạo Mỹ bình luận về tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh Denis McDonough, người trước đó đã thực hiện tiêm chủng bắt buộc chống COVID đối với nhân viên y tế làm việc trong bộ.

U.S. President Joe Biden speaks during a Help is Here Tour event to highlight the $1.9 trillion American Rescue Plan Act coronavirus disease (COVID-19) aid law, as he visits Smith Flooring in Chester, Pennsylvania, U.S., March 16, 2021.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.03.2021
Những "sơ suất" của ông Biden có thể mang lại điều gì cho nước Mỹ
"Bạn thật phiền phức", - Biden nhận xét.

Nữ nhà báo nói rằng cô ấy cho rằng nhận xét đó như một lời khen. Đến lượt mình, Tổng thống nhấn mạnh rằng vấn đề này "không liên quan gì đến chủ đề Iraq".

"Nhưng tôi và cô đã biết nhau từ lâu. Tôi sẽ trả lời câu hỏi", - Biden kết luận.

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định những nhân viên y tế mà bộ trưởng đề cập cần được tiêm phòng.

Những vụ ‘bẽ bàng’ của Biden với các nhà báo

Đây không phải là lần đầu tiên Biden phản ứng một cách xúc cảm trước các câu hỏi của các nhà báo. Trong cuộc họp báo ở Geneva ngày 16/6, Tổng thống Mỹ đã trả lời CNN một cách thô lỗ. Caitlan Collins hỏi Joe Biden về Vladimir Putin và Alexei Navalny. Tổng thống Mỹ nói rằng nhà báo đã "làm điều không đúng".

Trước đó, Biden đã phải giải thích cho các phóng viên hiểu ý ông muốn nói về nền tảng của Facebook “giết người”. Tổng thống Mỹ giải thích rõ rằng không phải lỗi do dịch vụ mà là những người phổ biến thông tin sai lệch về tiêm chủng phạm lỗi.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала