- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Biden nhầm lẫn những con số và "vung tay" phát hàng triệu đô la

© REUTERS / Jonathan Ernst Joe Biden
 Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.08.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nhầm lẫn, khi nói ở một số vùng, người Mỹ tiêm vắc xin chống coronavirus sẽ được tặng một trăm nghìn đô la.
Bản ghi bài phát biểu được công bố trên trang web Nhà Trắng.
"Có nơi thưởng khi tiêm phòng lên tới một trăm nghìn ... Một trăm nghìn? Như vậy là quá hời rồi. Vậy thì bản thân tôi muốn được tiêm ba lần", - lãnh đạo đất nước nói đùa.
Biden lưu ý thậm chí một trăm đô la thưởng cũng giúp tăng tỷ lệ tiêm chủng ở Hoa Kỳ.

"Places that have offered $100,000-- $100. That'd be really good. I'd go back and get vaccinated three times" -- President Biden pic.twitter.com/poUPfecAot
Số ca nhiễm coronavirus trong nước liên tục tăng trong khoảng một tháng trở lại đây. Bản thân tổng thống Mỹ gọi làn sóng COVID-19 mới là "một thảm kịch có thể được ngăn chặn" với sự trợ giúp của tiêm chủng.

Tuyển tập những câu chuyện vui nhộn khi Joe Biden nói lẫn

Đây không phải là đầu tiên tổng thống đương nhiệm nói nhịu.
Tổng thống Mỹ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.08.2021
"Thưa ngài, có thứ gì đó dính trên cằm": Sự cố xấu hổ của Biden nổ tung mạng xã hội
Hồi tháng 10 năm 2020, trong một sự kiện trực tuyến, Biden đã hai lần gọi tên đối thủ của mình, Tổng thống đương nhiệm lúc bấy giờ - Donald Trump – là George. Fox News cho rằng Biden đã nhầm Trump với George W. Bush.
Biden hẳn rất tôn trọng Phó Tổng thống Kamala Harris, vì ông đã nhiều lần gọi bà là Tổng thống trong các bài phát biểu của mình. Phát biểu về thành công của việc tiêm chủng vào tháng 3 năm nay, ông nói: "Khi Tổng thống Harris và tôi ..." Hồi tháng 12 năm 2020, khi Biden gọi Harris là Tổng thống tương lai của Hoa Kỳ.
Vào ngày 3 tháng 11 năm 2020, Biden định giới thiệu cháu gái của mình với những người ủng hộ, nhưng chỉ tới lần thứ ba mới nói đúng. Lúc đầu, ông nhầm cô với người con trai quá cố của mình, sau đó gọi sai tên con gái.
Biden từng nói rằng ông đã đến Thượng viện Hoa Kỳ "120 năm trước". Tuy nhiên trong trường hợp này đây có thể là câu nói đùa.
Cũng gần đây, Biden đã nhầm lẫn giữa hai từ “leo thang” và “tiêm chủng”, đồng thời phát âm sai tên của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала