Mỹ bổ nhiệm đặc phái viên về "Dòng chảy phương Bắc-2"

© Ảnh : Nord Stream 2/Axel Schmidt"Dòng chảy phương Bắc-2"
Dòng chảy phương Bắc-2  - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.08.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã bổ nhiệm ông Amos Hochstein làm Cố vấn cấp cao về an ninh năng lượng.
"Nhiệm vụ trước mắt của ông ấy là thực hiện các biện pháp để giảm thiểu rủi ro do đường ống "Dòng chảy phương Bắc 2" gây ra", thông báo của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.
Blinken nêu bật bề dày kinh nghiệm của Hochstein: công tác trong ngành ngoại giao, kinh doanh tư nhân và lĩnh vực học thuật. Ngoại trưởng tin tưởng rặng vị cố vấn mới có thể đảm đương được công tác "phát triển và thực hiện chiến lược toàn diện của Mỹ để tăng cường an ninh năng lượng toàn cầu, đặc biệt là ở Trung và Đông Âu".
Dòng chảy phương Bắc – 2” - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.07.2021
Nghị sĩ Mỹ đưa ra tối hậu thư cho chính phủ liên quan đến "Dòng chảy phương Bắc -2"
Việc bổ nhiệm thể hiện quyết tâm của Nhà Trắng trong việc sử dụng "ngoại giao để đảm bảo an toàn cho việc cung ứng trong giai đoạn chuyển đổi năng lượng quan trọng này", ông nói. Ngoài ra, theo ông Blinken, quyết định nói trên sẽ nhằm "chống đối những nỗ lực của Điện Kremlin trong việc sử dụng năng lượng như một vũ khí địa chính trị", cũng như mang lại "một tương lai năng lượng an toàn và bền vững hơn cho Ukraina và những nước thành viên NATO và EU đang ở trên tuyến đầu".
Vào mùa xuân, phóng viên báo Politico đưa tin Nhà Trắng đang tìm người dẫn dắt các cuộc đàm phán để chấm dứt dự án. Chính Hochstein, người có quan điểm kiên quyết chống lại đường ống, là người được cân nhắc cho vai trò đó, nhưng ban đầu ông này không đồng ý.
Sau đó, lập trường của chính quyền Mỹ đối với "Dòng chảy phương Bắc 2" đã thay đổi, Tổng thống Joe Biden quyết định không áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với công ty diều hành đường ống.
Đọc thêm:
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала