Theo đuổi chính sách "đầu hàng"? Bài phát biểu của Biden tại LHQ bị gọi là nỗi nhục

© REUTERS / POOLTổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.09.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Joe Biden tại hội trường Liên hợp quốc một lần nữa nhắc nhở thế giới rằng nhà lãnh đạo Mỹ đang theo đuổi chính sách "đầu hàng bất tận", nhà báo Laura Ingraham, người dẫn chương trình của Fox News cho biết.

Bài phát biểu đầu tiên của Biden tại LHQ

Nhà báo Mỹ gọi bài phát biểu của người đứng đầu Nhà Trắng là "vô vị" và "theo chủ nghĩa toàn cầu".
“Ông ta đặt lợi ích của cộng đồng thế giới lên trên lợi ích của Hoa Kỳ”, - người dẫn chương trình nói
Trong lời chỉ trích của mình, nhà báo lưu ý rằng lời phát biểu của Biden về những thành công chung của mọi người trên thế giới tương phản với tình hình tài chính và xã hội của người dân Mỹ.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thăm Tầng Giám sát Trung tâm Chống Khủng bố Quốc gia trong chuyến thăm Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia ở McLean, Virginia gần đó bên ngoài Washington, Hoa Kỳ, ngày 27 tháng 7 năm 2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.09.2021
Joe Biden nhầm Mỹ và LHQ trong bài phát biểu của mình tại Đại hội đồng LHQ
Tỷ lệ tử vong do COVID-19 cao, cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới Mỹ-Mexico, lạm phát và thất nghiệp gia tăng. Theo Laura Ingraham, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ có lỗi với tất cả những vấn đề này.
Thượng nghị sĩ Tom Cotton bang Arkansas được mời tham gia chương trình của Laura Ingraham. Chính trị gia này cũng không hài lòng với bài phát biểu của Tổng thống Biden tại LHQ. Theo ông, bài phát biểu của người đứng đầu Nhà Trắng về Chiến tranh Lạnh đã làm bẽ mặt nước Mỹ trong mắt cộng đồng thế giới.
"Bài phát biểu này là một nỗi nhục tại Liên Hợp Quốc. Joe Biden bước vào Liên Hợp Quốc và dán vào lưng chú Sam tấm biển khổng lồ “Hãy đá tôi đi", - Thượng nghị sĩ Cotton kết luận.
Hôm qua, tại kỳ họp thứ 76 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Biden nói rằng Washington không tìm kiếm một cuộc chiến tranh lạnh mới và sự chia rẽ trên thế giới. Ông Biden cũng kêu gọi liên kết trước các cuộc khủng hoảng toàn cầu, kể cả biến đổi khí hậu và đại dịch COVID-19.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала