Hoa Kỳ khôi phục lập trường ủng hộ Hiệp ước cấm thử hạt nhân

© AP Photo / Luis M. AlvarezBộ Ngoại giao Hoa Kỳ
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chính quyền Hoa Kỳ khôi phục lập trường ủng hộ Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) và dự định phấn đấu để Hiệp ước này có hiệu lực thi hành, bà Bonnie Jenkins, Thứ trưởng BNG Mỹ về Kiểm soát vũ khí và An ninh quốc tế thông báo.
Hiệp ước CTBT được ký cách đây 25 năm, trong đó các nước tham gia cam kết "không thực hiện bất kỳ vụ thử vũ khí hạt nhân hoặc bất kỳ vụ nổ hạt nhân nào khác, đồng thời ngăn cấm và ngăn chặn bất kỳ vụ nổ hạt nhân nào như vậy ở bất kỳ nơi nào thuộc quyền tài phán hoặc quyền kiểm soát của quốc gia ấy".
“Tôi muốn nói rõ ngay từ đầu rằng Hoa Kỳ ủng hộ CTBT và cam kết phối hợp để hiệp ước có hiệu lực thi hành”, - tuyên bố của bà Jenkins nói.
Chính quyền nhiệm kỳ trước của cựu Tổng thống Donald Trump, khi cập nhật học thuyết hạt nhân của Mỹ đã tuyên bố từ chối yêu cầu phê chuẩn và áp dụng hiệu lực của CTBT, đồng thời bảo lưu quyền nối lại các vụ thử hạt nhân trong trường hợp cần thiết.
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.06.2019
Bộ Ngoại giao Nga đáp trả cáo buộc từ phía Hoa Kỳ về việc vi phạm CTBT
Đến nay văn kiện đã được 185 quốc gia ký tham gia và 170 nước trong số đó phê chuẩn. Để có hiệu lực thi hành CTBT phải có sự phê chuẩn của 44 quốc gia được nêu trong Phụ lục số 2. Trong số này có 36 quốc gia đã phê chuẩn hiệp ước, bao gồm ba quốc gia có vũ khí hạt nhân là Nga, Anh và Pháp. Trong số 8 nước còn lại có 3 nước không ký hiệp ước - Ấn Độ, Triều Tiên và Pakistan. Năm quốc gia nữa đã ký nhưng chưa phê chuẩn là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ai Cập, Israel và Iran.
“Chúng tôi nhận thấy mức độ nghiêm trọng của những khó khăn đang cản trở việc thực hiện mục tiêu này, những khó khăn bao gồm sự cần thiết tất cả các quốc gia còn lại trong Phụ lục số 2 phê chuẩn hiệp ước, trong khi một số quốc gia trong đó thậm chí còn chưa ký tham gia hiệp ước..., ngay ở Hoa Kỳ chúng tôi cũng thừa nhận rằng việc đạt được sự nhất trí của Thượng viện để phê chuẩn đòi hỏi phải... giải thích vận động để mọi người thấy rõ lợi ích của CTBT”, - bà Jenkins nói.
Hoa Kỳ đã ký CTBT vào năm 1996, nhưng ba năm sau, Quốc hội nước này đã bác bỏ việc phê chuẩn hiệp ước, với lý do cần đảm bảo sức mạnh vững chắc của kho vũ khí hạt nhân Hoa Kỳ, và vì khả năng hạn chế của cơ chế xác minh do hiệp ước tạo ra để phát hiện các vụ nổ hạt nhất công suất nhỏ và siêu nhỏ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала