Người nông dân Mỹ dùng đàn bò để chuyển lời chào tới SpaceX (Video)

Đăng ký
Thiết bị vệ tinh đã chụp được hình ảnh những con vật xếp hàng thành chữ "Hi" ("Xin chào").

Không một ai có thể nhìn thấy hình xếp này trên cánh đồng, bởi vì  David Klingenberg, người nông dân đầy tính sáng tạo từ Kansas đã quyết định thể hiện theo cách riêng.

Khi quyết định gửi lời chào tới công ty vũ trụ SpaceX,  xe điện Tesla với "tài xế" Starman trên tàu, David Klingenberg đã tính toán thời điểm nào vệ tinh bay qua lãnh địa của ông và đã dẫn đàn bò ra địa điểm đó.

Dùng thực phẩm đã chuẩn bị trước để làm mồi, Klingenberg đã sắp xếp 300 con bò đứng theo dạng chữ "Hi" ("Xin chào"), và kế hoạch đã thực hiện thành công ngay từ lần thử đầu tiên.

Một thời gian sau, người nông dân tìm thấy trên trang web FarmersEdge hình ảnh từ không gian, trên đó đàn  bò của ông đã chuyển tải lời chào.

Sau đó, David đã dựng một đoạn video với việc sắp xếp đàn bò theo kế hoạch sẵn,  với nhiều hình ảnh vệ tinh cùng những lời giải thích của ông.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала